Người bạn lớn của Việt Nam qua đời vì COVID-19 ở Ấn Độ

Ông Geetesh Sharma, một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, đã qua đời tại bệnh viện Vishudhanand ở Kolkata sau một tuần chống chọi với COVID-19.

Ông Geetesh Sharma

Ông Geetesh Sharma

Chia sẻ trên Facebook, cựu Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nói rằng ông Geetesh Sharma "là người ca ngợi mọi thứ ở Việt Nam, giống như cách của một người đang yêu". Trụ sở Ủy ban đoàn kết Việt - Ấn của ông treo đủ thứ về Việt Nam- những bức tranh sơn mài, những bức ảnh kỷ niệm chụp ở Việt Nam. Thành viên của Ủy ban này gồm nhiều nhà văn, nhà báo và tri thức Ấn Độ tại Kolkata.

Đại sứ Tôn Sinh Thành nói rằng ông Sharma mất đi để lại một khoảng trống vô cùng lớn trong phong trào đoàn kết ủng hộ Việt Nam ở Kolkata. Ngọn lửa đoàn kết hữu nghị với Việt Nam được nhen nhóm chính từ nơi đây ngay từ năm 1946, khi Việt Nam bắt đầu kháng chiến chống Pháp. Ngọn lửa đó đã bùng lên và lan ra toàn Ấn Độ trong những năm Việt Nam chống Mỹ từ 1965-75 và cả khi Việt Nam chống Trung Quốc từ năm 1979.

Ngọn lửa đó vẫn cháy ngay cả khi Việt Nam đã hết chiến tranh bước vào xây dựng lại đất nước là nhờ có ông Geetish Sharma. Ông mất đi là một tổn thất rất lớn cho quan hệ hữu nghị, nhất là quan hệ nhân dân giữa hai nước, không thể gì bù đắp được.

Ông Geetesh Sharma, sinh năm 1932, là một nhà báo lão thành và tác giả nổi tiếng. Ông đã viết 23 cuốn sách bằng tiếng Hindi và tiếng Anh, trong đó có nhiều cuốn về Việt Nam. Sách của ông được dịch sang các thứ tiếng Bengali, Thụy Điển và cả tiếng Việt.

Theo TTXVN, ông Sharma từng được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị - huân chương cao quý của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam vào năm 2015, để ghi nhận những công lao và đóng góp to lớn của ông trong nhiều năm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Sharma là chứng nhân quan trọng cho chiều dài lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ông từng đến Việt Nam tổng cộng 29 lần trong nhiều dịp khác nhau, đi thăm nhiều địa phương từ Bắc chí Nam.

Ông đã tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh tại Việt Nam, dõi theo công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế của đất nước và cả những đổi thay, những bước phát triển của Việt Nam qua mỗi kỳ Đại hội Đảng.

Trong gần 50 năm qua, ông Sharma đã tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay của Việt Nam.

Ông hoạt động tích cực trong Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal từ những năm đầu thập niên 1970, tham gia các cuộc biểu tình bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Sharma đã viết nhiều sách về Việt Nam, về nguồn gốc mối quan hệ khăng khít Ấn Độ-Việt Nam, như cuốn ''Những dấu tích văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam”, cuốn ''Tiểu sử Hồ Chí Minh'' bằng tiếng Hindi và cuốn ''Chiến tranh giải phóng Việt Nam và Kolkata”.

Ngoài ra, ông Sharma và Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal cũng thường xuyên tham gia Hội chợ sách quốc tế thường niên lớn nhất thế giới tại Kolkata để giới thiệu với bạn đọc quốc tế các sách báo và tạp chí về Việt Nam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm và dâng hoa hằng năm tại Kolkata tưởng nhớ ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ không còn là điểm nóng Covid-19 duy nhất trên thế giới

Một năm trước, khi đại dịch Covid-19 vẫn còn ở giai đoạn ban đầu, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN