Ngoại trưởng Hungary: EU “không nên che giấu sự thật” về khí đốt Nga

Liên minh châu Âu (EU) nên trung thực với tình hình thực tế về nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, thay vì coi đây là vấn đề địa chính trị, Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto nói.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto.

“Các thỏa thuận mua khí đốt không phải là vấn đề địa chính trị, là thứ mà không thể giải quyết được bằng lời nói”, ông Szijjarto trả lời các phóng viên vào ngày 22.7, sau chuyến thăm Moscow, theo RT.

EU đã hối thúc các nước thành viên, bao gồm Hungary, giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hôm 21.7, Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các thành viên giảm mức độ tiêu thụ khí đốt từ tháng 8 tới cho đến cuối tháng 3 năm sau.

Tuy nhiên, Hungary đang đàm phán mua thêm 700 triệu m3 khí đốt từ Nga để đảm bảo nguồn dự trữ cho mùa đông. Ông Szijjarto nói lượng khí đốt này chỉ có Nga mới có thể cung ứng cho Hungary.

“Một số nước phương Tây nói họ đã tìm được nguồn cung khí đốt khác, không còn phụ thuộc vào Nga. Vậy tại sao họ vẫn tuyên bố tình trạng báo động về năng lượng?”, ông Szijjarto nói.

“Sau một khoảng thời gian nữa, đến khi cần khí đốt để sưởi ấm, các nước phương Tây sẽ nói xem có nguồn cung khí đốt hay không”, ông Szijjarto nói, nhấn mạnh rằng EU “không nên che giấu sự thật” về vấn đề nguồn cung khí đốt.

Trước đó, Hungary nói EU nên tập trung vào lợi ích của người dân hơn là cố gắng can dự vào xung đột Nga – Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong tháng này nói EU đang “tự bắn vào phổi” vì áp đặt trừng phạt Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoài khí đốt, còn một ”vùng cấm” khác với các lệnh trừng phạt Nga của EU

Liên minh châu Âu (EU) một mặt áp đặt trừng phạt chống Nga, nhưng cũng cân nhắc danh sách rất kĩ để tránh nguy cơ bị Moscow cấm vận ngược.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN