Quốc gia EU tuyên bố mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt của Nga

Hungary đã cử Ngoại trưởng tới Moscow để mua thêm hàng trăm triệu mét khối khí đốt, bất chấp việc nhiều nước phương Tây kêu gọi “tẩy chay” năng lượng Nga.

Hungary là một trong những nước thành viên EU phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Nga (ảnh: RT)

Hungary là một trong những nước thành viên EU phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Nga (ảnh: RT)

“Để đảm bảo an ninh cho năng lượng Hungary, chính phủ quyết định mua thêm 700 triệu mét khối đốt tự nhiên ngoài số lượng quy định trong các hợp đồng dài hạn”, Fidesz – đảng cầm quyền ở Hungary – ra thông báo.

Trong một thông báo trên Twitter, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, ông đã tới Moscow để đàm phán việc mua thêm khí đốt từ Nga. Ông Peter Szijjarto dự kiến sẽ gặp 2 Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và Denis Manturov, cũng như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Số lượng 700 triệu mét khối khí đốt chiếm khoảng 6,7% lượng khi đốt tự nhiên Hungary tiêu thụ năm 2020, theo dữ liệu từ FGSZ – nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt Hungary.

Hungary là một trong những nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc lớn nhất vào nguồn năng lượng Nga.

Năm ngoái, nước này đã ký thỏa thuận 15 năm với Tập đoàn Gazprom (Nga) về việc mua khí đốt. Khoảng 65% lượng dầu và 85% lượng khí đốt Hungary tiêu thụ đến từ Nga. Hồi tháng 4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, nước này sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp, bất chấp EU kêu gọi phản đối.

Hôm 15.7, ông Viktor Orban cho rằng, EU đang “tự bắn vào phổi” khi áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt chỉ gây thiệt hại diện rộng cho kinh tế châu Âu, trong khi Nga không suy yếu. Đáp lại, giới lãnh đạo EU cho rằng nhận định của ông Viktor Orban là “sai lầm” và các lệnh trừng phạt Nga phải được tiếp tục duy trì.

Bỏ ngoài tai nhiều lời kêu gọi từ phương Tây, hôm 19.7, Hungary khẳng định nước này vẫn giữ nguyên lập trường không cung cấp vũ khí cho Ukraine trong xung đột với Nga. Hungary cũng không cho phép vũ khí viện trợ cho Ukraine quá cảnh qua lãnh thổ.

“Chúng tôi không gửi quân đội hay vũ khí đến Ukraine. Chúng tôi cũng không cho phép vũ khí viện trợ cho Ukraine quá cảnh qua lãnh thổ. Không một vũ khí nào lọt qua biên giới Hungary – Ukraine vì điều này có thể gây ra rủi ro an ninh cho khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hungary Paczolay Mate tuyên bố.

Ôngg Mate nhấn mạnh, quan điểm không viện trợ quân sự cho Ukraine được Hungary nêu rõ “ngay từ đầu” và sẽ “không thay đổi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu chính thức hoạt động lại

Công ty điều hành dự án “Dòng chảy Phương Bắc 1” (Nord Stream 1) thông báo, đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu đã hoạt động trở lại sau 10 ngày bảo trì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN