Nga phản ứng gì về cuộc xung đột nguy hiểm giữa Israel và Palestine?

Moscow rất lo ngại và Điện Kremlin đã kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Palestine đối thoại.

Ông Dmitry Peskov.

Ông Dmitry Peskov.

Giới lãnh đạo Nga lo ngại về sự leo thang nguy hiểm của tình hình ở Palestine và kêu gọi cả hai bên xung đột kiềm chế và đối thoại ngoại giao.

Điều này đã được thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố khi trả lời câu hỏi của các đại diện truyền thông trong một cuộc họp giao ban thường kỳ.

Ông Peskov nói: “Chúng tôi lo ngại về số lượng thương vong dân thường ngày càng tăng (trong khu vực xảy ra đối đầu giữa Palestine-Israel) và các cuộc pháo kích bừa bãi, mà nạn nhân là dân thường”.

Theo ông Dmitry Peskov, các nhà lãnh đạo của Israel và Palestine cần thực hiện các biện pháp quyết định để giải quyết hòa bình xung đột, vốn phải được thực hiện dựa trên các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và các quy tắc khác của luật pháp quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Chiến đấu cơ Israel phá hủy thêm một tòa tháp, lá chắn tên lửa chặn loạt rocket

Lần thứ 2 trong vòng 24 giờ các chiến đấu cơ Israel phá hủy một tòa nhà cao tầng ở Gaza, trong khi tổ chức Hồi giáo Hamas...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Nguyên ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN