Nga phản hồi lời kêu gọi của Trung Quốc về vũ khí hạt nhân

Bộ Ngoại giao Nga đặc biệt lưu ý đến sự xấu đi trong mối quan hệ giữa 5 cường quốc hạt nhân - Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Getty

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Getty

Đài RT ngày 11/3 đưa tin, sau khi Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi đối với các cường quốc hạt nhân, Nga đã phản hồi rằng đề xuất liên quan đến an ninh quốc tế nên được xem xét trong bối cảnh thực tế toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow và Bắc Kinh dành sự quan tâm đặc biệt và tôn trọng sâu sắc với các sáng kiến của nhau, đồng thời nói thêm rằng 2 nước đều quyết tâm phát triển hơn nữa quan hệ song phương.

Cơ quan ngoại giao của Nga cho rằng đề xuất của Bắc Kinh cần được xem xét dựa trên thực tế quân sự, chính trị, cùng các yếu tố khác liên quan đến an ninh quốc tế và ổn định chiến lược. Bộ Ngoại giao Nga đặc biệt lưu ý đến sự xấu đi trong mối quan hệ giữa 5 cường quốc hạt nhân - Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh.

Moscow tuyên bố, việc giảm thiểu đối đầu giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân bằng cách loại bỏ "những mâu thuẫn cơ bản trong lĩnh vực an ninh" là vấn đề "ưu tiên tuyệt đối".

Tháng trước, Sun Xiaobo, người đứng đầu cơ quan kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kêu gọi các cường quốc hạt nhân thực hiện "trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên" về giải trừ vũ khí theo quy định của Liên Hợp Quốc, nhằm ngăn chiến tranh hạt nhân. Ông Xiaobo cho rằng các cường quốc hạt nhân nên đàm phán và ký một hiệp ước về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào nhau hoặc đưa ra tuyên bố chính trị về vấn đề vũ khí hạt nhân.

Nga và Mỹ, 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đã dừng trao đổi dữ liệu hạt nhân vào tháng 3/2023. Đầu năm nay, Moscow bác bỏ đề xuất nối lại đối thoại về vấn đề này của Washington. Nga cho rằng việc nối lại đối thoại chỉ xảy ra khi Nhà Trắng ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Tháng 11/2023, ông Putin ký ban hành đạo luật thu hồi việc Nga phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện. Moscow cho biết đạo luật này nhằm thể hiện sự bình đẳng của Nga đối với Mỹ, quốc gia cũng tham gia ký kết vào năm 1996 nhưng chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước này.

Tổng thống Nga nhiều lần nói rằng nước này sẽ không bao giờ triển khai vũ khí hạt nhân, trừ trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Nga hoặc có mối đe dọa quân sự phi hạt nhân với sự tồn tại của nước Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) - Yury Borisov cho biết các quan chức Nga và Trung Quốc đang “nghiêm túc xem xét” một dự án chung về việc lắp đặt nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng trong vòng một thập kỷ tới nhằm sản xuất điện cho các khu định cư trên hành tinh này trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN