Nga nói về cách phản ứng nếu Anh kháng cáo vụ "lính đánh thuê" bị lĩnh án tử

Điện Kremlin cho biết "mọi thứ phụ thuộc vào kháng cáo của Anh". 

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga sẵn sàng lắng nghe nếu Anh kháng cáo vụ 2 công dân Anh bị kết án tử khi tham chiến ở Ukraine. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga sẵn sàng lắng nghe nếu Anh kháng cáo vụ 2 công dân Anh bị kết án tử khi tham chiến ở Ukraine. Ảnh: AP

Theo AP, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14/6 cho biết, Nga sẵn sàng xem xét kháng cáo của Anh về số phận của 2 công dân Anh bị một tòa án ở cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) kết án tử hình vì tham chiến ở Ukraine.

Ông Peskov còn cho biết, tới ngày 14/6, Nga và phe ly khai ở miền đông Ukraine vẫn chưa nhận được bất kỳ kháng cáo nào từ phía Anh về vụ việc. 

"Anh cần phải nộp đơn kháng cáo cho giới chức DPR vì tòa án ở đây là bên ra phán quyết, không phải Liên bang Nga", ông Peskov nói. "Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào bản kháng cáo của London. Và tôi chắc chắn rằng Nga sẵn sàng lắng nghe bản kháng cáo đó". 

Aiden Aslin và Sean Pinner, 2 công dân Anh, cùng công dân Maroc Brahim Saadoun bị tòa án ở DPR kết án tử hình vào tuần trước vì "hoạt động như lính đánh thuê" ở Ukraine.  

Giới chức Anh và Ukraine đều tuyên bố phán quyết của tòa án ở DPR là không có hiệu lực vì Liên Hợp Quốc chưa công nhận độc lập của DPR. Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 14/6 cho biết, con đường tốt nhất để đảm bảo an toàn cho Aslin và Pinner là "thông qua người Ukraine", nhưng nói thêm rằng London sẽ "làm mọi điều cần thiết" để cứu 2 công dân Anh. 

Chính quyền ly khai ở DPR tuyên bố, 3 công dân nước ngoài bị kết án tử có một tháng để kháng cáo. Chính phủ Ukraine kể từ đó cam kết cố gắng để 3 công dân nước ngoài được trả tự do thông qua việc trao đổi tù nhân với Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Tù binh nước ngoài bị phe ly khai Ukraine kết án tử: Cha đẻ hé lộ chi tiết bất ngờ

Cha của Brahim Saadoun - tù binh nước ngoài bị một tòa án ở Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) kết án tử - tiết lộ lý do công dân này bị ép làm phiên dịch cho quân đội Ukraine. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN