Mỹ chuyển giao đạn rocket hạng nặng tầm bắn 70km cho Ukraine cùng pháo phản lực HIMARS

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl ngày 14.6 tiết lộ về đạn rocket mà Mỹ sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine cùng với các hệ thống pháo phản lực HIMARS.

Đạn rocket dẫn đường GMLRS khai hỏa từ bệ phóng.

Đạn rocket dẫn đường GMLRS khai hỏa từ bệ phóng.

Mỹ sẽ gửi cho Ukraine các đạn rocket dẫn đường hạng nặng tầm bắn 70km để sử dụng với hệ thống HIMARS, ông Kahl nói, theo RT.

Trước đây, Nhà Trắng chỉ nói rằng các bệ phóng HIMARS sẽ được trang bị đạn rocket sử dụng trên chiến trường, nghĩa là đạn rocket tầm bắn ngắn và không được tích hợp hệ thống dẫn đường.

Tuy nhiên, loại đạn mà Mỹ sẽ chuyển giao là đạn rocket dẫn đường hạng nặng GMLRS. “Pháo phản lực khai hỏa luôn đi kèm với hình ảnh phóng loạt đạn một cách dữ dội. Nhưng đó không phải là cách hệ thống HIMARS (cung cấp cho Ukraine) hoạt động”, ông Kahl nói.

“GMLRS là đạn rocket dẫn đường chính xác cỡ lớn, nặng 226kg”, ông nói. “Nó gây ra hiệu ứng giống như là một đợt không kích, thay vì phóng hết một loạt, không cần phải phóng nhiều đạn rocket loại này để gây ra thiệt hại cho đối phương”.

Pháo phản lực HIMARS của Mỹ có thể sử dụng nhiều đạn rocket khác nhau, từ những loại đạn rocket đơn giản dùng để phóng loạt, tầm bắn ngắn như 32km hoặc 60km, cho đến tên lửa đạn đạo tầm bắn 300km.

“Tầm bắn không phụ thuộc vào hệ thống mà phụ thuộc vào loại đạn sử dụng”, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây nói, bình luận về việc Mỹ cung cấp cho Ukraine các hệ thống rocket tầm xa.

Mỗi hệ thống HIMARS có thể mang theo 6 đạn rocket GMLRS. Đối với hệ thống M270 sử dụng khung gầm bánh xích, số lượng đạn rocket có thể mang theo là 12. Trong tuyên bố ngày 14.6, ông Kahl không cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine bao nhiêu đạn rocket GMLRS.

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng Mỹ tiết lộ lý do Ukraine chưa thể sử dụng pháo phản lực HIMARS

Ukraine muốn sớm sở hữu các hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ, nhưng Lầu Năm Góc đang tập trung vào hoạt động đào tạo để đảm bảo rằng các binh sĩ Ukraine có thể sử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN