Vụ 2 "lính đánh thuê" Anh bị kết án tử: Ukraine và Nga nói gì?

Sau khi Anh đưa ra phản ứng, Ukraine và Nga cũng đã bình luận về vụ việc 2 công dân Anh tới Ukraine tham chiến bị kết án tử hình.

Aiden Aslin (trái), Shaun Pinner (phải) cùng một công dân Maroc (giữa) tại một phiên tòa xét xử của DPR. Ảnh: AP

Aiden Aslin (trái), Shaun Pinner (phải) cùng một công dân Maroc (giữa) tại một phiên tòa xét xử của DPR. Ảnh: AP

Theo Guardian, Vadym Denysenko, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, hôm 10/6 cho biết, DPR kết án tử hình 2 công dân Anh để Nga có lợi thế trong các cuộc đàm phán với Ukraine và các nước phương Tây. 

"Vụ xét xử các công dân nước ngoài tới Ukraine tham chiến làm tăng lợi thế cho Nga trong đàm phán. Họ đang lợi dụng việc này để gây áp lực trong quá trình thương thảo", ông Vadym Denysenko nói. 

Ông Denysenko còn cho biết Kiev sẽ chia sẻ lập trường với Anh, Mỹ và EU về vụ DPR tuyên án tử với 2 công dân Anh. Trước đó, Kiev đã kết án một số tù binh Nga với các án tù dài hạn. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

Phản ứng trước bản án của DPR với 2 công dân Anh mà Moscow cho là "lính đánh thuê", Nga tuyên bố không có bất kỳ tác động nào đến quá trình xét xử ở DPR. "Tôi không muốn cản trở hoạt động của các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật của DPR", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố. 

Aiden và Shaun tới Ukraine tham chiến và bị các lực lượng thân Nga bắt giữ hồi tháng 4. Hôm 9/6, 2 công dân Anh này bị một tòa án ở nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) kết án tử hình.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 10/6 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để "thảo luận về các nỗ lực tìm cách trả tự do cho 2 công dân Anh - Aiden Aslin, 28 tuổi, và Shaun Pinner, 48 tuổi. 

Trước đó, một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh vô cùng lo ngại về bản án tử hình của Aiden và Shaun đồng thời sẽ tìm cách cứu họ.

"Chúng tôi lo ngại sâu sắc về bản án này. Anh nhấn mạnh rằng không nên lợi dụng các tù nhân chiến tranh để phục vụ mục đích chính trị. Theo công ước Geneva, các tù nhân chiến tranh được hưởng quyền miễn trừ và không bị truy tố vì tham gia vào các hoạt động thù địch. Vì vậy, Anh sẽ tiếp tục phối hợp với giới chức Ukraine để đảm bảo các công dân nước này bị các lực lượng Nga giam giữ như tù nhân chiến tranh sẽ được trả tự do", người phát ngôn của ông Johnson phát biểu với báo chí hôm 9/6. 

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của công dân Anh khi bị phe ly khai thân Nga tuyên án tử hình

Hình ảnh quay lại từ phiên tòa xét xử, cho thấy phản ứng của Aiden Aslin, một trong hai công dân Anh bị phe ly khai thân Nga tuyên án tử hình ngày 9.6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN