Nga nêu điều kiện tái khởi động đường ống Nord Stream 1

Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin – cho biết, các vấn đề kỹ thuật khiến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 phải ngừng hoạt động có thể còn tồn tại cho đến khi phương Tây dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga.

Nga cho rằng lý do duy nhất khiến Nord Stream 1 bị đình chỉ vô thời hạn là do các lệnh trừng phạt từ phương Tây (ảnh: Reuters)

Nga cho rằng lý do duy nhất khiến Nord Stream 1 bị đình chỉ vô thời hạn là do các lệnh trừng phạt từ phương Tây (ảnh: Reuters)

“Vấn đề liên quan đến cung cấp khí đốt nảy sinh do các lệnh trừng phạt từ phương Tây, trong đó có Anh và Đức, áp đặt đối với Moscow và một số công ty Nga. Ngoài ra, không còn nguyên nhân nào khác khiến nguồn cung bị gián đoạn”, ông Peskov phát biểu hôm 5/9 khi được hỏi về nguyên nhân khiến Nord Stream 1 bị đình chỉ vô thời hạn.

Trước đó, hôm 31/8, Gazprom đã thông báo ngừng vô thời hạn đường ống Nord Stream 1 do phát hiện sự cố rò rỉ dầu ở một tuabin nén khí.

Ông Peskov khẳng định, sự cố trên không phải lỗi của Gazprom.

“EU đã từ chối bảo dưỡng một cách vô lý khi thiết bị gặp sự cố. Điều mà lẽ ra họ phải thực hiện theo hợp đồng”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay, tuabin gặp sự cố thuộc đường ống Nord Stream 1 không thể thay thế và cần được “sửa chữa một cách cẩn thận”. Theo Gazprom, Canada có thể khắc phục sự cố của tuabin bị hỏng, nhưng nước này đang áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Khi được hỏi về điều kiện để Nord Stream 1 hoạt động trở lại, ông Peskov cho rằng, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga phải được dỡ bỏ và thiết bị gặp sự cố cần được sữa chữa đúng cách.

Trước đó, hôm 4/9, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng, EU phải chịu trách nhiệm khi đường ống Nord Stream 1 không thể vận hành bình thường.

“Toàn bộ lỗi thuộc về EU. Các điều khoản liên quan đến việc sửa chữa, vận chuyển thiết bị thuộc đường ống (Nord Stream 1) đã bị vi phạm hoàn toàn”, ông Alexander Novak cáo buộc.

Theo RT, trong bối cảnh Nord Stream 1 không thể vận hành, quốc gia lo lắng nhất có thể là Đức.

Hôm 4/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông không mong muốn Đức gặp phải tình trạng mất điện diện rộng trong mùa đông.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ để bảo đảm rằng điều đó không xảy ra”, ông Scholz nói.

Trước đó, Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã kêu gọi Berlin mở lại các nhà máy điện hạt nhân, nhằm tiết kiệm nguồn cung khí đốt. Ông Merz cũng cảnh báo Đức có nguy cơ thiếu điện vào đầu năm 2023.

Đức hiện còn 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động.

Ông Scholz đã bác bỏ khả năng mở thêm các nhà máy điện hạt nhân. Thủ tướng Đức cho rằng tiết kiệm điện, cố lắng lấp đầy các kho dự trữ khí đốt là đủ để Đức vượt qua mùa đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức tung gói hỗ trợ ”khủng”, quyết vượt mùa đông thiếu khí đốt Nga

Đức sẽ chi gói tài chính trị giá 65 tỷ euro (khoảng 64,7 tỷ USD) nhằm giảm bớt gánh nặng của người dân trong bối cảnh lạm phát và giá năng lượng tăng vọt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN