Nga dùng tên lửa chống hạm siêu thanh tập kích Odessa: Ukraine không thể đối phó?

Trong đợt tập kích tên lửa kéo dài nhiều ngày nhằm vào thành phố cảng Odessa ở phía tây nam Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng ít nhất 13 tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Onyx.

Tên lửa chống hạm Onyx được Nga phóng từ các hệ thống phòng thủ ven bờ Bastion-P.

Tên lửa chống hạm Onyx được Nga phóng từ các hệ thống phòng thủ ven bờ Bastion-P.

Hôm 20/6, Ukraine tuyên bố đánh chặn 18 trong tổng số 38 vũ khí Nga tập kích các tỉnh miền nam và tây nam nước này, gồm 5 tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa hành trình tầm ngắn Iskander-K và 13 máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Đáng chú ý, quân đội Ukraine không chặn được bất cứ mục tiêu nào trong số 7 tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Onyx và 4 tên lửa chống hạm Kh-22.

Một ngày trước đó, lực lượng phòng không Ukraine cũng bất lực khi Nga phóng 6 tên lửa Onyx và 8 tên lửa Kh-22.

Hôm 21/7, Nga cũng phóng khoảng 19 tên lửa hành trình và 19 UAV tự sát nhằm vào các mục tiêu ở Odessa và Mykolaiv, nhưng không rõ có tiếp tục sử dụng tên lửa Onyx hay không, theo tuyên bố của không quân Ukraine.

Đây không phải lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa chống hạm Onyx trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng mẫu tên lửa này liên tục được Nga phóng về phía thành phố Odessa trong những ngày qua.

Theo Yuri Ihnat, phát ngôn viên không quân Ukraine, Onyx là mẫu tên lửa chống hạm được thiết kế để đánh chìm các tàu chiến, nên đặt ra những thách thức đáng kể. “Tên lửa Onyx bay với tốc độ 3.000 km/giờ, rất nhanh”, ông Ihnat nói.

Mỗi quả tên lửa Onyx nặng khoảng 3 tấn.

Mỗi quả tên lửa Onyx nặng khoảng 3 tấn.

Thách thức đối với lực lượng phòng không Ukraine không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn là do đặc tính của tên lửa Onyx. Ở giai đoạn cuối, tên lửa chỉ bay cao 10 -15 mét. “Rất khó để đánh chặn tên lửa bay kiểu như vậy, nhưng có thể tác động tới đường bay bằng các hệ thống tác chiến điện tử”, ông Ihnat nói.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đây, ông Ihnat nói tên lửa Onyx chỉ có thể bị đánh chặn bằng “các hệ thống chống tên lửa đạn đạo”, ví dụ như hệ thống Patriot của Mỹ hoặc SAMP/T của Pháp, theo tờ Kyiv Post.

Mỹ và Pháp đã cung cấp hai hệ thống phòng không này cho Ukraine, nhưng số lượng ít ỏi khiến Kiev không thể bố trí tại tất cả các thành phố lớn.

“Hệ thống chống tên lửa đạn đạo có thể đánh chặn tên lửa Kh-22 và có thể là cả tên lửa Onyx”, ông Ihnat cho biết.

P-800 Onyx là mẫu tên lửa chống hạm tầm trung được Nga sản xuất nội địa trong khi phiên bản xuất khẩu được gọi là Yakhont. Tên lửa có thể được phóng từ tàu chiến, từ tàu ngầm hoặc từ các bệ phóng trên đất liền.

Theo tờ Kyiv Post, Nga có thể sử dụng các bệ phóng di động K-300P Bastion-P, bố trí ở bán đảo Crimea để phóng tên lửa Onyx tập kích Odessa.

Mỗi tổ hợp Bastion-P gồm nhiều xe chở đạn kiêm bệ phóng đặt trên khung gầm bánh lốp, mỗi xe mang theo tối đa hai tên lửa Onyx. Nga sử dụng các tổ hợp Bastion-P nhằm mục tiêu phòng thủ ven bờ. Nhưng quân đội Ukraine đã không còn tàu chiến để có thể đe dọa vùng ven biển Nga nên các hệ thống này có thể được chuyển sang chế độ tấn công mục tiêu trên mặt đất.

P-800 Onyx có tầm bắn từ 600 – 800km trong khi phiên bản xuất khẩu bị giới hạn ở 300km. Ở giai đoạn đầu, tên lửa có thể bay cao tới 14.000 mét và đạt tốc độ 750 mét/giây. Nhưng ở pha cuối, tên lửa hạ độ cao xuống còn 10 – 15 mét.

Tên lửa Onyx được một động cơ phụ trợ đẩy khỏi bệ phóng, sau đó động cơ ramjet mới được kích hoạt để đạt tốc độ siêu thanh.

Mẫu tên lửa này có thể mang nhiều đầu đạn khác nhau tùy mục đích sử dụng, bao gồm đầu đạn nổ mạnh nặng 200kg hoặc đầu đạn xuyên giáp nặng 250kg. Tên lửa cũng có khả năng mang theo đầu đạn nhiệt hạch.

Mỗi quả tên lửa Onyx nặng 3 tấn, độ chính xác dưới 1,5 mét và có giá khoảng 1,25 triệu USD. So với mẫu tên lửa hành trình Kalibr thường được Nga phóng từ tàu chiến nhằm vào các mục tiêu trên đất liền Ukraine, tên lửa Onyx có độ chính xác cao hơn nhưng đầu đạn có sức công phá thấp hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine để lọt gần 30 tên lửa, UAV Nga tập kích Odessa

Ukraine thông báo Nga sử dụng hàng chục tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tập kích các mục tiêu gần Odessa, nhưng thừa nhận không thể đánh chặn nhiều loại tên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN