Nga cảnh báo quốc gia thành viên NATO nếu cung cấp tên lửa S-300 cho Ukraine

Hy Lạp sẽ vi phạm thỏa thuận quân sự ký với Nga nếu nước thành viên NATO này gửi hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Kiev, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất.

Tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất.

Nga sẽ coi việc Hy Lạp cân nhắc gửi tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất cho Ukranie là "hành động công khai thù địch", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, theo RT.

Hy Lạp đang cân nhắc gửi tên lửa phòng không S-300 cho Ukraine nếu Mỹ đồng ý cung cấp cho nước thành viên NATO các hệ thống MIM-104 Patriot.

"Hành động này sẽ vi phạm thỏa thuận Hy Lạp ký với Nga về hợp tác quân sự và kỹ thuật", bà Zakharova nói thêm. Các thỏa thuận ký năm 1995 và 2013 đều có điều khoản cấm Hy Lạp cung cấp các vũ khí như tên lửa S-300 cho nước thứ ba mà không có sự đồng ý của Nga.

"Việc phớt lờ các cam kết chắc chắn dẫn đến hậu quả", bà Zakharova cảnh báo. Theo một cuộc khảo sát gần đây, 70% người Hy Lạp phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine, bà Zakharova nói, viện dẫn khảo sát của kênh truyền hình Hy Lạp Mega TV. Khảo sát được thực hiện vào tháng 3/2022.

Hôm 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikolaos Panagiotopoulosnói nước này có thể gửi tên lửa S-300 cho Nga ngay khi Mỹ đồng ý bù đắp bằng hệ thống Patriot. Các tên lửa S-300 được Hy Lạp mua của Nga, hiện đang tham gia trực chiến trên đảo Crete.

"Nếu Mỹ lắp đặt hệ thống phòng không Patriot trên đảo và sau khi nó được kết nối với hệ thống phòng không quốc gia thì S-300 có thể bị loại bỏ”, ông Panagiotopoulos nói trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Hy Lạp.

Hy Lạp đang sở hữu một trung đoàn tên lửa phòng không S-300 với tổng cộng 32 xe phóng. Các hệ thống này được Hy Lạp mua trong giai đoạn năm 1997 - 1998.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo ”tên lửa có thể bắn tới thủ đô” quốc gia đồng minh NATO

"Nếu Hy Lạp không giữ bình tĩnh, một quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đứng nhìn", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN