Nga cảnh báo nhắm mục tiêu vệ tinh thương mại phương Tây

Quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, các vệ tinh thương mại của Mỹ và phương Tây có thể trở thành mục tiêu hợp pháp nếu chúng được sử dụng trong xung đột ở Ukraine.

Một tên lửa của hãng SpaceX (Mỹ) được phóng lên không gian (ảnh: Reuters)

Một tên lửa của hãng SpaceX (Mỹ) được phóng lên không gian (ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 27/10 tại Liên hợp quốc, Konstantin Vorontsov – Phó Vụ trưởng Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga – cho rằng, việc Mỹ và các đồng minh sử dụng hệ thống vệ tinh để hỗ trợ Ukraine trong xung đột là “xu hướng cực kỳ nguy hiểm”.

“Các cơ sở hạ tầng bán dân sự sẽ là mục tiêu hợp pháp cho một cuộc tấn công trả đũa”, ông Vorontsov nói.

“Chúng tôi đang đề cập đến việc thiết bị không gian dân sự và thương mại của Mỹ, cũng như của các nước phương Tây khác tham gia vào xung đột vũ trang”, ông Vorontsov phát biểu.

Theo Reuters, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, Ukraine đã đề nghị các công ty vệ tinh thương mại của Mỹ và nhiều nước phương Tây cung cấp dữ liệu thu được.

Hình ảnh vệ tinh có ý nghĩa rất quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine. Chúng cung cấp cho công chúng và quân đội mỗi bên cái nhìn bao quát về diễn biến xung đột.

Trong bài phát biểu hôm 27/10, ông Vorontsov cáo buộc Mỹ và đồng minh sử dụng thiết bị không gian cho tham vọng thống trị.

“Mỹ và đồng minh đã, đang sử dụng cơ sở hạ tầng không gian dân sự cho các mục đích quân sự”, ông Vorontsov cáo buộc.

Ông Vorontsov không đề cập đến hệ thống vệ tinh cụ thể nào đang “tham chiến” ở Ukraine.

Vệ tinh của SpaceX ngoài không gian (ảnh: Reuters)

Vệ tinh của SpaceX ngoài không gian (ảnh: Reuters)

Hồi đầu tháng, tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết, công ty SpaceX do ông sáng lập sẽ tiếp tục tài trợ vận hành miễn phí hệ thống kết nối internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Quân đội Ukraine hầu như chỉ sử dụng Starlink để liên lạc trên chiến trường.

Theo một số hãng tin phương Tây, SpaceX dường như chịu sức ép từ Lầu Năm Góc để cung cấp dịch vụ Starlink miễn phí cho Ukraine.

Reuters cho hay, Nga là quốc gia có năng lực hàng không vũ trụ phát triển hàng đầu thế giới. Năm 1957, Nga đã phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào không gian, mang tên Sputnik 1. Năm 1961, nước này đưa thành công phi hành gia đầu tiên là Yuri Gagarin vào không gian, bằng tàu vũ trụ Vostok.

Năm 2021, Nga thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh, dùng tên lửa phá hủy một vệ tinh ngoài vũ trụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Elon Musk bất ngờ tuyên bố tiếp tục tài trợ Starlink cho Ukraine

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cho biết, công ty SpaceX do ông sáng lập sẽ tiếp tục tài trợ tiền vận hành hệ thống kết nối internet vệ tinh Starlink cho Ukraine, bất chấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN