Nga bắt giữ nhà khoa học nghiên cứu vũ khí siêu thanh

Nhà khoa học về vũ khí siêu thanh bị Moscow bắt giữ trong bối cảnh cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh giữa 3 nước Mỹ, Nga và Trung Quốc ngày càng nóng lên.

Nga hiện đang dẫn đầu thế giới về nghiên cứu vũ khí siêu thanh (ảnh: NI)

Nga hiện đang dẫn đầu thế giới về nghiên cứu vũ khí siêu thanh (ảnh: NI)

Hôm 5/8, hãng thông tấn TASS đưa tin, Andrei Shiplyuk – trưởng phòng thí nghiệm công nghệ siêu thanh thuộc Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Novosibirsk (Nga) – bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc phản quốc. TASS không cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân khiến ông Andrei Shiplyuk bị bắt giữ.

Thông tin trên trang chủ của Viện Novosibirsk cho hay, vài năm gần đây, ông Shiplyuk đã hợp tác với các chuyên gia khác và có vai trò quan trọng đối với việc phát triển các hệ thống tên lửa siêu thanh cho Nga. Nhiều nghiên cứu của ông Shiplyuk được thực hiện tại Viện Novosibirsk.

Tháng trước, Dmitry Kolker, một chuyên gia nghiên cứu vũ khí khác làm việc tại Novosibirsk, đã qua đời do ung thư không lâu sau khi ông bị bắt vì tình nghi phản quốc. Hiện chưa rõ vụ việc của ông Dmitry Kolker và ông Shiplyuk có liên quan đến nhau hay không.

Dẫn lời các đồng nghiệp của ông Shiplyuk, TASS cho hay, các nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Nga (FBS) đã tới Viện Novosibirsk và lục soát văn phòng của ông Shiplyuk. Ông Shiplyuk được cho đã bị chuyển đến nhà tù Lefortovo ở Moscow.

Theo TASS, ông Shiplyuk bị bắt vì tình nghi tiết lộ bí mật công nghệ vũ khí siêu thanh cho nước ngoài.

Vụ bắt giữ 2 nhà khoa học Nga diễn ra trong bối cảnh Nga, Mỹ và Trung Quốc chạy đua trong nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Nga được cho là đang dẫn đầu trong cuộc đua này.

Nga hiện đang sở hữu dòng tên lửa Kinzhal nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, dòng Avangard nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Tuần trước, Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ biên chế tên lửa siêu vượt âm Zircon (nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh) cho hải quân sau vài tháng nữa.

Luật pháp Nga quy định, người phạm tội phản quốc có thể lãnh án tù lên đến 20 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine trúng pháo

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau là thủ phạm tấn công bằng pháo vào Zaporizhzhia – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN