NATO tuyên bố về thành viên thứ 31

Việc kết nạp quốc gia này sẽ giúp khối quân sự NATO mạnh mẽ hơn, Tổng Thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg – phát biểu trước báo giới.

Tổng Thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg (ảnh: Reuters)

Tổng Thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg (ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Brussels hôm 3/4, ông Stoltenberg cho biết, Phần Lan sẽ là thành viên thứ 31 của NATO. Lễ thượng cờ của Phần Lan tại trụ sở NATO được thực hiện vào ngày 4/4.

“Lần đầu tiên quốc kỳ của Phần Lan sẽ được giương cao tại trụ sở NATO. Đây sẽ là một ngày tốt đẹp cho an ninh của Phần Lan, an ninh của Bắc Âu và của toàn khối”, ông Stoltenberg nói.

Đề cập tới Thụy Điển (quốc gia nộp đơn xin gia nhập cùng lúc với Phần Lan), ông Stoltenberg cho rằng, Thụy Điển sẽ “trở nên an toàn hơn” khi Phần Lan là thành viên chính thức của NATO.

Ông Stoltenberg cho biết, ông sẽ tiếp tục các nỗ lực để thúc đẩy Thụy Điển gia nhập NATO. Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh, cánh cửa của khối này vẫn mở.

Trong bài phát biểu, ông Stoltenberg cũng nhận xét về khả năng gia nhập NATO của Ukraine – quốc gia đang có xung đột với Nga.

Ông Stoltenberg cho rằng, trong tương lai, “Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh”.

“Tuy nhiên, trọng tâm chính hiện nay là giúp Ukraine chiếm lợi thế trong cuộc chiến với tư cách là quốc gia độc lập, có chủ quyền ở châu Âu. Bước đầu tiên và cấp bách nhất là các đối tác phải duy trì và đẩy mạnh hơn nữa hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

Nhận xét về tuyên bố sắp chuyển vũ khí hạt nhân sang Belarus của Nga, ông Stoltenberg cho biết, NATO chưa thấy có bất kỳ sự thay đổi nào trong “tư thế hạt nhân” của Moscow.

“Đến nay, chúng tôi chưa thấy có bất kỳ thay đổi nào trong tư thế hạt nhân của họ để buộc chúng tôi phải thích ứng”, ông Stoltenberg nói.

Tuần trước, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga sẽ đặt một số vũ khí hạt nhân chiến lược ở Belarus để phòng thủ trước sức ép từ phương Tây. Belarus có đường biên giới giáp 3 nước thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan.

Theo CNN, Nga đã nhiều lần phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. Moscow cho rằng, khối quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ lãnh đạo đang ngày càng bành trướng về phía Đông và đe dọa an ninh Nga.

Việc Ukraine có ý định gia nhập NATO cũng được cho là một trong các nguyên nhân chính khiến Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nguồn: [Link nguồn]

Thổ Nhĩ Kỳ có động thái mới, Thụy Điển bị bỏ lại trong lộ trình vào NATO

Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã hiện thực hóa lời hứa của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan với Phần Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN