Mỹ dọa trừng phạt nếu Ấn Độ mua quá nhiều dầu của Nga

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Ấn Độ lên tiếng kêu gọi các bên ngừng bắn, tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng không ủng hộ các lệnh trừng phạt kinh tế Nga của phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 6.12.2021.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 6.12.2021.

Hôm 31.3, một quan chức chính quyền Mỹ nói trên Reuters, rằng Ấn Độ “được phép” mua dầu của Nga, nhưng vẫn có thể đối mặt rủi ro nếu không tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây.

“Mỹ không phản đối Ấn Độ mua dầu của Nga với giá chiết khấu, nếu tỉ lệ nhập khẩu không tăng quá lớn so với mọi năm. Mức tăng nhất định vẫn có thể được chấp nhận”, quan chức giấu tên nói trên Reuters.

“Dù Ấn Độ làm gì, hay thanh toán bằng gì, cũng cần tuân thủ lệnh cấm vận. Nếu không, Ấn Độ sẽ đối mặt với rủi ro lớn. Miễn là Ấn Độ không mua dầu của Nga với mức tăng đột biến, chúng tôi có thể chấp nhận”, quan chức này nói thêm.

Quan chức giấu tên không giải thích những rủi ro mà Ấn Độ đối mặt là gì, hay liệu Mỹ có áp đặt lệnh trừng phạt với Ấn Độ hay không.

“Trong vài ngày và vài tuần tới, chúng tôi sẽ gia tăng mức độ giám sát việc tuân thủ lệnh cấm vận. Đây là thông điệp với tất cả các quốc gia trên thế giới”, quan chức Mỹ nói.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga, nhưng cho phép các đồng minh và đối tác chủ động thời điểm đưa ra lệnh cấm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi nước.

Với mức giá chiết khấu rẻ hơn đáng kể so với giá thị trường, Ấn Độ đang tích cực mua dầu của Nga. Tháng trước, Ấn Độ đã mua 13 triệu thùng dầu của Nga, gần bằng mức 16 triệu thùng dầu của cả năm 2021.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói “Washington đã tiếp cận với New Delhi và nhiều nước khác, đề nghị phối hợp trừng phạt Nga nhằm gây sức ép để Moscow ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine”.

Mỹ và Úc đã bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” khi Ấn Độ thúc đẩy đàm phán với Nga về kênh giao dịch bằng đồng nội tệ rúp-rupee. Đây là một cách để Ấn Độ né trừng phạt khi giao dịch với Nga.

Ấn Độ phản ứng bằng tuyên bố phương Tây “đạo đức giả” khi vẫn mua khí đốt và dầu của Nga, trong khi nước này lại bị gây sức ép.

Nguồn: [Link nguồn]

Phối hợp với Ấn Độ, Nga có cách ”đỡ đòn” trừng phạt của Mỹ và phương Tây?

Nga và Ấn Độ đang thảo luận về các khoản thanh toán bằng đồng rúp và rupee để thay thế hệ thống thanh toán SWIFT sử dụng đồng đô la Mỹ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN