Ấn Độ mua 3 triệu thùng dầu của Nga, Mỹ phản ứng ra sao?

Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hoặc tiến tới chấm dứt phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ của Nga, nhưng không phải tất cả các đối tác của Mỹ đều có chung quan điểm như vậy.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

Hôm 15.3, Mỹ đã đưa ra bình luận về việc Ấn Độ ký hợp đồng mua dầu thô của Nga. “Tôi không nghĩ rằng điều này vi phạm bất kỳ điều khoản nào. Nhưng hãy nghĩ xem Ấn Độ muốn đứng ở đâu trong giai đoạn lịch sử này, với những gì đang diễn ra ở Ukraine”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói.

Bà Psaki nhấn mạnh rằng Ấn Độ mua dầu thô của Nga không vi phạm các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt với Moscow.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói các lệnh trừng phạt với nhiều cấp độ mà Mỹ và đồng minh nhằm vào Nga đã “khiến Mocsow trả giá chưa từng thấy”, đảo ngược các bước tiến mà Nga đạt được trong 3 thập kỷ.

“Các lệnh trừng phạt của chúng tôi làm suy giảm khả năng Nga tiếp cận với công nghệ tiên tiến, cũng như tác động đến nỗ lực mở rộng sức mạnh và ảnh hưởng của Nga”, thư ký báo chi Nhà Trắng nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 15.3, phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri nói chính phủ đang tích cực “đàm phán với phía Nga” để mua lượng dầu mà Nga dư thừa do lệnh cấm vận từ phương Tây, theo báo Nga Sputnik.

“Chúng tôi đang thảo luận với phía Nga, để làm rõ lượng dầu mà Nga sẵn có là bao nhiêu”, ông Puri nói. 

Hôm 14.3, Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 3 triệu thùng dầu của Nga với mức giá chiết khấu 25 đô la mỗi thùng so với giá dầu Brent. Đơn hàng dự kiến sẽ được giao vào tháng 5.

Ấn Độ là nhà nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, nhưng hiện mới chỉ mua 3% lượng dầu mà Nga sản xuất.

Tuần trước, ông Puri cũng có cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. “Trong cuộc đối thoại, hai bên đề cao mối quan hệ chiến lược và tiếp xúc gần gũi giữa nhà lãnh đạo của mỗi nước. Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí hóa lỏng (LNG) cho Ấn Độ, cũng như Ấn Độ bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Nga”, ông Novak cho biết.

Cho đến nay, Ấn Độ vẫn duy trì mối quan hệ cân bằng, vừa thúc đẩy hợp tác với Nga, vừa đóng vai trò trong Đối thoại An ninh 4 bên, hay còn gọi là Bộ tứ Kim cương, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã hối thúc Kiev và Moscow giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại trực tiếp.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia bỏ qua lệnh cấm vận của Mỹ, mua 3 triệu thùng dầu Nga

Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 3 triệu thùng dầu Ural của Nga, bất chấp việc Mỹ và một số quốc gia phương Tây tẩy chay dầu mỏ Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN