Mỹ tung đòn trừng phạt mới vào Nga

Hôm 11.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào kinh tế Nga. Bằng việc tăng sức ép, Mỹ hy vọng Moscow sẽ sớm chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden công bố thêm nhiều lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga (ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Biden công bố thêm nhiều lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga (ảnh: Reuters)

Ông Biden cho biết, từ ngày 11.3, Mỹ sẽ cấm nhập khẩu hải sản, rượu, kim cương từ Nga. Việc xuất khẩu hàng xa xỉ từ Mỹ sang Nga cũng bị nghiêm cấm. Theo Nhà Trắng, biện pháp trừng phạt mới có thể khiến Nga thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD. 

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố nước này cùng Liên minh châu Âu (EU) và G7 (nhóm 7 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới) sẽ bãi bỏ quy chế “tối huệ quốc” đối với Nga. Điều này có thể khiến hàng hóa xuất khẩu của Nga bị đánh thuế cao hơn các nước khác.

Đối xử “tối huệ quốc” là nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), theo đó, các nước thành viên được đối xử như nhau, không có sự phân biệt đối xử về các ưu đãi.

“Đây là các bước mới nhất mà chúng tôi thực hiện, nhưng sẽ không phải bước cuối cùng”, ông Biden nói.

“Lệnh trừng phạt mới sẽ khiến Nga mất hơn 1 tỷ USD doanh thu hàng xuất khẩu và giúp Mỹ giảm bớt phụ thuộc vào hàng hóa Nga”, thông cáo từ Nhà Trắng cho hay.

Lệnh trừng phạt mới từ Mỹ và đồng minh được cho là có thể tăng thêm sức ép đối với kinh tế Nga. Theo Bloomberg, sau hơn 2 tuần kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga nhận thêm 2.778 lệnh trừng phạt mới. Nga hiện là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới với tổng cộng 5.530 lệnh trừng phạt.

Hôm 11.3, Nhà Trắng cũng bổ sung thêm nhiều nhà tài phiệt Nga vào danh sách trừng phạt. Những người có tên trong danh sách sẽ bị cấm tới Mỹ và bị phong tỏa toàn bộ tài sản ở Mỹ.

Trước đó, hôm 10.3, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga sẽ không chấp nhận thỏa hiệp an ninh chủ quyền để đổi lấy một vài lợi ích kinh tế ngắn hạn. Ông Putin nhấn mạnh kinh tế Nga sẽ sớm vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây và trở nên mạnh mẽ hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin chấp thuận cho quân tình nguyện nước ngoài tham chiến ở Ukraine

Hôm 11.3, trong cuộc họp quan trọng với Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Nga Putin cho biết, nước này hoan nghênh hàng nghìn chiến binh tình nguyện tới hỗ trợ giao tranh ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN