Ông Putin chấp thuận cho quân tình nguyện nước ngoài tham chiến ở Ukraine

Hôm 11.3, trong cuộc họp quan trọng với Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Nga Putin cho biết, nước này hoan nghênh hàng nghìn chiến binh tình nguyện tới hỗ trợ giao tranh ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin “bật đèn xanh” cho quân tình nguyện tới Ukraine hỗ trợ quân đội Nga giao tranh (ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin “bật đèn xanh” cho quân tình nguyện tới Ukraine hỗ trợ quân đội Nga giao tranh (ảnh: Reuters)

“Nếu chúng ta thấy có những người muốn đến và giúp đỡ người dân Donbass trên cơ sở tự nguyện, đặc biệt không phải vì tiền, thì chúng ta cần hợp tác, cung cấp những gì họ cần và giúp đỡ họ di chuyển tới vùng chiến sự”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.

Trước đó, trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, cơ quan này nhận được hơn 16.000 đơn tình nguyện của các chiến binh nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Đông về việc muốn tới Ukraine hỗ trợ quân đội Nga.

Ông Sergei Shoigu cũng khẳng định, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang diễn ra “đúng kế hoạch”.

“Tất cả đang diễn ra đúng kế hoạch, như những gì tôi báo cáo với ngài hàng ngày”, ông Shoigu nói với Tổng thống Nga Putin.

Trong cuộc họp, ông Putin cũng quyết định sẽ bàn giao tên lửa Javelin và Stinger thu giữ được của quân đội Ukraine cho lực lượng vũ trang ở vùng Donbass (tên gọi chung của 2 tỉnh Lugansk và Donetsk) ly khai.

“Chúng ta đã thu giữ được một số lượng lớn vũ khí của Ukraine như xe tăng, xe bọc thép, đặc biệt là rất nhiều pháo. Ngoài ra còn các các tổ hợp tên lửa Javelin và Stinger. Tôi đề nghị chuyển giao số vũ khí này cho lực lượng Luhansk và Donetsk để họ có thể tăng khả năng phòng vệ”, ông Shoigu phát biểu.

“Về vấn đề bàn giao vũ khí, đặc biệt là các vũ khí do phương Tây sản xuất bị thu giữ, tôi ủng hộ việc giao chúng cho các đơn vị của Lugansk và Donetsk”, ông Putin nói.

“Hãy nhanh chóng tiến hành các công việc trên”, ông Putin nói với Bộ trưởng Shoigu.

Trong xung đột Nga – Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng kêu gọi công dân nước ngoài tới nước này hỗ trợ giao tranh bằng cách đăng ký tham gia vào “Quân đoàn phòng vệ quốc tế”. Ukraine tuyên bố miễn thị thực và có thể cấp hộ chiếu cho những người nước ngoài tới hỗ trợ.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga trút ”mưa lửa” ở hàng loạt thành phố Ukraine

Giới chức Ukraine cho hay, hôm 11.3, quân đội Nga đã thực hiện hàng loạt vụ không kích vào các thành phố nước này, đặc biệt tập trung hỏa lực vào mục tiêu sân bay lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN