Mỹ: Tự nhiên thấy số dư tài khoản tăng 1,2 triệu USD, đem mua nhà mua xe và kết cục

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Một người phụ nữ sống ở bang Louisiana, Mỹ, bị bắt sau khi nhất quyết không chịu trả lại số tiền 1,2 triệu USD chuyển nhầm vào tài khoản.

Kelyn Spadoni bị bắt vì quyết không chịu trả lại khoản tiền 1,2 triệu USD.

Kelyn Spadoni bị bắt vì quyết không chịu trả lại khoản tiền 1,2 triệu USD.

Các sỹ quan thuộc sở cảnh sát Jefferson Parish đã bắt giữ Kelyn Spadoni hồi tuần trước, với cáo buộc trộm cắp số tiền lớn hơn 25.000 USD, gian lận tài khoản ngân hàng và chuyển tiền bất hợp pháp.

Spadoni từng là điều phối viên của cảnh sát trưởng ở thành phố New Orleans trong hơn 4 năm. Hồi tháng 2, cô bất ngờ nhận được số tiền 1,2 triệu USD chuyển vào tài khoản từ công ty tài chính Charles Schwab.

Người phụ nữ 33 tuổi chuyển số tiền trên sang một tài khoản khác, sử dụng để mua xe và nhà mới. Công ty trên thừa nhận đã chuyển nhầm, lẽ ra chỉ chuyển cho Spadoni khoản tiền 82 USD.

Khi công ty tài chính Charles Schwab liên hệ để đòi lại tiền, yêu cầu bị từ chối vì Spadoni đã chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng khác.

Công ty tài chính Charles Schwab nộp đơn khởi kiện hồi tuần trước.

Công ty tài chính Charles Schwab nộp đơn khởi kiện hồi tuần trước.

Sỹ quan cảnh sát Jason Rivarde khẳng định Spadoni đã tiêu tiền bất hợp pháp. “Đó không phải tiền của cô ta. Đó là sai sót trong giao dịch chuyển tiền”, Rivarde nói.

Đến gần đây, công ty tài chính Charles Schwab đã kiện Spadoni ra tòa. Công ty nói đã nhiều lần liên hệ với người phụ nữ để đòi lại tiền nhưng không được.

Công ty này viện dẫn điều khoản nêu rõ khi khách hàng sử dụng dịch vụ. “Nếu một khách hàng nhận được khoản tiền lớn hơn số tiền lẽ ra họ nhận được, họ có trách nhiệm phải trả lại đầy đủ”, đại diện công ty cho biết.

“Nếu có ai đó chuyển nhầm thêm một số 0 cho người khác, họ rất muốn đòi lại tiền” sỹ quan Rivarde nói. “Trường hợp này cũng không phải ngoại lệ”.

Kể từ khi bị bắt, Spadoni đã trả lại 75% trong số 1,2 triệu USD. Người phụ nữ hiện đang bị tạm giam tại trung tâm giam giữ Jefferson Parish, chờ ngày hầu tòa. Spadoni có thể đóng tiền bảo lãnh 50.000 USD để tạm thời được tại ngoại.

Nguồn: [Link nguồn]

Úc: Tình cờ nhặt được số tiền “từ trên trời rơi xuống” và cuộc tranh giành không hồi kết

Hai công nhân người Úc trong khi làm việc tại một công trường xây dựng tình cờ nhặt được số tiền lên tới gần 500.000...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN