Mỹ: Trung Quốc có thể sớm tấn công quân sự, thu hồi một phần Đài Loan

Sự kiện: Tin tức Đài Loan

Báo cáo năm 2019 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) nhận định, Trung Quốc đang không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự và có thể sớm nhắm đến các đảo nhỏ ở gần Đài Loan.

Mỹ: Trung Quốc có thể sớm tấn công quân sự, thu hồi một phần Đài Loan - 1

Trung Quốc những năm qua đã tăng cường số lượng các cuộc tập trận quanh Đài Loan.

Theo Express, trong bản báo cáo trình Quốc hội Mỹ, DIA nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ buộc Đài Loan từ bỏ tham vọng độc lập, đồng thời ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của bên thứ ba.

Báo cáo viết: “Quân đội Trung Quốc (PLA) tiếp tục kịch bản thu hồi Đài Loan, bao gồm cả việc dùng vũ lực, đồng thời ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của bên thứ ba”.

Theo báo cáo, quân đội Trung Quốc đủ khả năng thực hiện nhiều chiến dịch đổ bộ khác nhau mà chưa cần tấn công toàn diện Đài Loan. DIA đánh giá Trung Quốc có thể phát động tấn công vào các đảo nhỏ gần Đài Loan như Mã Tổ hay Kim Môn.

Theo DIA, Trung Quốc gần đây đã thành lập hai bộ tư lệnh mới gồm Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược (SSF), tập trung vào các hoạt động không gian, chiến tranh mạng, chiến tranh điện tử, chiến tranh tâm lý cùng Lực lượng Hỗ trợ hậu cần liên quân (JLSF) với mục đích chính là chuẩn bị cho kế hoạch thống nhất Đài Loan.

“JLSF đóng vai trò như trung tâm chỉ huy hoạt động hậu cần, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để duy trì chiến dịch quân sự”, quan chức tình báo Mỹ nói.

Báo cáo cũng nhấn mạnh ưu thế của Đài Loan đã giảm mạnh khi Trung Quốc tăng cường hiện đại hóa quân đội. “Sự tiến bộ và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các binh chủng của Trung Quốc đồng nghĩa rằng năng lực phòng thủ của Đài Loan đang ngày càng trở nên hạn chế”.

Trong bài phát biểu hồi đầu năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố cứng rắn, khi khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

Điều gì khiến TQ gặp thương vong lớn nếu quyết thu hồi Đài Loan?

Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị lực lượng và vũ khí để thống nhất Đài Loan, nhưng Bắc Kinh vẫn thiếu yếu tố chủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN