Mỹ: Nga thông báo tập trận hạt nhân

Quân đội Mỹ cho biết, họ đã nhận được thông báo từ phía Nga về kế hoạch tập trận thường niên của lực lượng hạt nhân.

Nga là một trong những nước sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới (ảnh: Reuters)

Nga là một trong những nước sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới (ảnh: Reuters)

“Mỹ đã nhận được thông báo. Như chúng tôi đã nhấn mạnh. Đây là cuộc tập trận thường niên của quân đội Nga”, người phát ngôn của Không lực Mỹ, chuẩn tướng Patrick Ryder, nói hôm 25/10.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng, những thông báo tương tự từ phía Nga trong bối cảnh căng thẳng hiện nay là rất quan trọng.

“Trong bối cảnh tiềm ẩn mối đe dọa hạt nhân, việc Nga đưa ra những thông báo như vậy giúp chúng tôi không bị bất ngờ và giảm thiểu rủi ro”, ông Ned Price nói.

Phía Mỹ cho hay, quân đội Nga sẽ thực hiện các vụ phóng thử tên lửa trong cuộc tập trận hàng năm tên “Grom”. Đây là cuộc tập trận của Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Trong quá khứ, Nga từng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khi tập trận hạt nhân.

Theo Reuters, căn cứ vào nội dung hiệp ước New START về việc cắt giảm vũ khí chiến lược, Nga có trách nhiệm báo trước cho Mỹ về các vụ thử tên lửa. Hiện Mỹ chưa nhận được thông báo về việc Nga có thể phóng tên lửa.

Trong bối cảnh phương Tây lo ngại về xung đột ở Ukraine. Giới chức Mỹ tự tin rằng họ có thể phân biệt được đâu là cuộc tập trận của Nga và đâu là hành động gây hấn, đe dọa bằng vũ khí hạt nhân.

Hôm 25/10, Tổng thống Mỹ cảnh báo, nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, đây sẽ là “sai lầm cực kỳ nghiêm trọng”. Trong khi đó, vài ngày gần đây, Nga liên tục cáo buộc quân đội Ukraine có ý định sử dụng “bom bẩn” ở những khu vực do lực lượng Nga kiểm soát.

“Bom bẩn” là thuật ngữ chỉ một loại bom có chứa các chất phóng xạ kết hợp với chất nổ thông thường. Khi bom nổ, chất phóng xạ sẽ được phát tán diện rộng và khiến một khu vực lớn nhiễm phóng xạ. Loại bom này được thiết kế với mục đích chính là gây thương vong bằng chất phóng xạ.

Theo Reuters, cuộc tập trận hạt nhân mới cũng có thể là động thái răn đe của Nga khi phương Tây liên tục gửi viện trợ vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phòng không hiện đại.

Trong một bài phát biểu hôm 25/10, Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc Washington và NATO đang tăng cường gửi vũ khí và sử dụng Ukraine như một “công cụ” để làm suy yếu Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Ông Biden suýt lạc đường trong vườn Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Biden dường như không nhớ đường về văn phòng làm việc sau khi tham dự một sự kiện tổ chức ở bãi cỏ phía nam vườn Nhà Trắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN