Mỹ hủy cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 25.2 với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Cuộc gặp gần nhất giữa hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ diễn ra vào ngày 21.1.2022.

Cuộc gặp gần nhất giữa hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ diễn ra vào ngày 21.1.2022.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, được coi là bước đi đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, ông Blinken đã thông báo hủy cuộc gặp, do Nga có hành động gây hấn với Ukraine khi công nhận phe ly khai ở vùng Donbass.

“Chúng tôi nhận thấy một cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu và Nga có dấu hiệu từ chối các nỗ lực ngoại giao, do đó tiếp tục cuộc gặp vào thời điểm này là không phù hợp”, ông Blinken cho biết.

Giới chức Mỹ nói sẽ chỉ hướng tới vòng đàm phán mới với Nga nếu Moscow không “tấn công” Kiev. Chính quyền Mỹ gần đây có xu hướng nghiêng về quan điểm cho rằng Nga đưa quân vào miền đông Ukraine nghĩa là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.2 đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine.

Ông Putin cáo buộc Kiev không tuân thủ thỏa thuận Minsk, không tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại mà có ý định sử dụng vũ lực.

Donetsk và Lugansk tuyên bố ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014, sau cuộc Cách mạng Maidan do Mỹ hậu thuẫn, lật đổ chính phủ thân Nga ở Kiev.

Nga ban đầu từ chối công nhận phe ly khai, cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Ukraine. Nhưng sau 8 năm xung đột ở miền đông Ukraine, đã có những dấu hiệu khiến ông Putin cảm thấy cần phải hành động, không thể chờ đợi thêm nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Mỹ không mạnh tay trừng phạt khi ông Putin lệnh đưa quân tới vùng ly khai Ukraine?

Quyết định đưa quân đội Nga tiến vào vùng ly khai Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra thách thức mới đối với Mỹ, khi Washington phải tìm cách cân bằng giữa trừng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN