Mỹ: Ho vào tài xế khi bị yêu cầu đeo khẩu trang, người phụ nữ không nhận lỗi và cái kết

Sau khi ho vào người và giật khẩu trang của tài xế, người phụ nữ về nhà đăng video mặc nội y, không chịu nhận sai và còn buông lời lẽ xúc phạm.  

Video: Người phụ nữ mặc nội y và không nhận lỗi sau khi từ chối đeo khẩu trang khi lên ô tô. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, người phụ nữ chưa rõ danh tính không đeo khẩu trang khi đi cùng 2 phụ nữ khác, có đeo khẩu trang. Họ được tài xế Uber Subhakar Khadka đón hôm 6/3 tại quận Bayview, thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. 

Video từ camera trong ô tô cho thấy nhóm phụ nữ liên tục lớn tiếng với tài xế Khadka sau khi anh này yêu cầu người phụ nữ không đeo khẩu trang phải che mặt. 

Người phụ nữ này sau đó ho về phía tài xế và cố giật lấy điện thoại di động của anh trước khi giật phăng chiếc khẩu trang của tài xế rồi ném đi. 

Video: Nhóm phụ nữ lớn tiếng với tài xế khi bị yêu cầu đeo khẩu trang. Nguồn: Daily Mail

Sau khi về nhà, người phụ nữ đăng tải video lên Instagram nói về vụ việc. Trong video, cô này chỉ mặc nội y, bày tỏ sự bức xúc về tài xế và không chịu xin lỗi. 

Người phụ nữ nói rằng, tài xế đã ép cô ta ra khỏi xe của anh ta khi đang ở đường cao tốc và từ chối chờ cho tới khi có một tài xế khác tới. Cô này còn cho rằng, tài xế đó thật may vì không bị "ăn đòn". 

"Anh ta thật may mắn vì tôi không có gì trên người lúc đó. Tất cả những gì tôi làm là giật mặt nạ và ho về phía anh ta một chút nhưng tôi không bị nhiễm Covid-19", người phụ nữ nói trong video. 

Khi được yêu cầu xin lỗi, người phụ nữ nói: "Tôi không thể dối lòng mình như vậy, điều đó là thiếu tôn trọng bản thân". 

Người phụ nữ đăng video thể hiện sự bức xúc và không chịu nhận lỗi. Ảnh: Instagram

Người phụ nữ đăng video thể hiện sự bức xúc và không chịu nhận lỗi. Ảnh: Instagram

Người phụ nữ khẳng định mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng êm đẹp hơn nếu tài xế chịu chờ cho tới khi nhóm phụ nữ gọi được tài xế mới và rời đi an toàn. 

"Thật là một gã tài xế Uber ngu ngốc, đó là lý do tôi chuyển sang gọi tài xế Lyft", người phụ nữ nói. 

Tuy nhiên, hành động này của người phụ nữ phải nhận hậu quả thích đáng. Cả hãng Uber và Lyft đều cấm người phụ nữ sử dụng dịch vụ đặt xe của họ. 

"Sự cố này dù không liên quan tới hãng Lyft nhưng thái độ không thể chấp nhận của người phụ nữ với tài xế trong video buộc chúng tôi phải loại bỏ cô ta khỏi cộng đồng người dùng Lyft", hãng Lyft đăng thông báo trên trang Twitter chính thức. 

Người phụ nữ ho về phía tài xế. Ảnh: Dion Lim TV

Người phụ nữ ho về phía tài xế. Ảnh: Dion Lim TV

Khadka hôm 11/3 chia sẻ với ABC rằng, hành động của người phụ nữ là "không thể chấp nhận được"và cho rằng nó xuất phát từ sự phân biệt chủng tộc. 

"Cô ta chế nhạo và chửi rủa tôi. Những phụ nữ này đang cười nhạo về chủng tộc của tôi. Điều đó là không thể chấp nhận. Tôi bị đe dọa và lo sợ về tính mạng của mình", Khadka, công dân Nepal sống tại Mỹ, nói. 

Sau khi 3 phụ nữ rời xe, Khadka cho biết một trong số họ đã xịt hơi cay vào anh qua cửa kính ô tô. 

Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đã xác định được danh tính người phụ nữ ho vào mặt tài xế Khadka là Arna Kimiai, 24 tuổi. Luật sư của Kimiai cho biết thân chủ sẽ tới trình diện cảnh sát San Francisco để giải quyết cáo buộc vi phạm quy tắc an toàn sức khỏe.

Người dùng hơi cay phun vào Khadka là Malaysia King, 24 tuổi. King đã bị bắt giữ hôm 11/3 với cáo buộc tấn công người khác bằng hóa chất và vi phạm quy tắc an toàn sức khỏe, theo cảnh sát địa phương.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Mắc Covid-19, người đàn ông gặp biến chứng kỳ lạ chưa từng có trước khi tử vong

Dù đã được các bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng bệnh nhân Covid-19 vẫn tử vong vì triệu chứng lạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN