Mỹ hỗ trợ 36.000 đạn pháo, Ukraine chỉ đủ dùng trong một tuần

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15.6 thông báo gói hỗ trợ mới trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm nhiều khí tài quân sự và hàng chục ngàn đạn pháo. Nhưng giới chức Ukraine cho rằng, như vậy vẫn là chưa đủ.

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng Javelin ở tỉnh Kharkiv, Ukraine.

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng Javelin ở tỉnh Kharkiv, Ukraine.

Ukraine bắn khoảng 5.000 – 6.000 đạn pháo mỗi ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar trả lời trong cuộc phỏng vấn trên tờ Politico. Điều đó có nghĩa là 36.000 đạn pháo trong gói hỗ trợ mới nhất chỉ dùng đủ dùng trong một tuần. 

Ở bên kia chiến tuyến, một ngày Nga cũng bắn gần gấp đôi số 36.000 đạn pháo mà Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine.

“Không có một vùng nào ở Ukraine là thực sự an toàn. Không có một khu vực nào là không bị hứng chịu đòn tấn công của Nga bằng tên lửa”, bà Maliar nói.

Quân đội Nga khởi đầu chiến dịch quân sự giai đoạn hai ở vùng Donbass một cách chậm rãi, nhưng bắt đầu đạt được các bước tiến rõ rệt. Quân đội Nga nã pháo không ngừng nghỉ vào bất kì cứ điểm quân sự nào mà các binh sĩ Ukraine nắm giữ, dù là ở thành thị hay nông thôn.

Tình cảnh ở thành phố Severodonetsk đang diễn biến ngày càng bất lợi chop he Ukraine, khi lực lượng phòng thủ của họ chỉ còn kiểm soát khu công nghiệp ở ngoại ô.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar.

Theo bà Maliar, Nga đang áp đảo lực lượng phòng thủ Ukraine với tỉ lệ 10:1 trên chiến trường. Nga đã huy động khoảng 330.000 binh sĩ cho cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó 150.000 quân đang tham gia chiến đấu bên trong lãnh thổ Ukraine, theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Tình báo Ukraine dự đoán, với cường độ giao tranh như hiện nay, Nga có thể duy trì chiến dịch quân sự trong một năm mà chưa cần tới lệnh tổng động viên.

“Nếu Ukraine không được cấp nhiều vũ khí, vũ khí hạng nặng, tên lửa phòng không ngay bây giờ, chúng tôi sẽ không thể chống đỡ được”, bà Maliar nói. “Sự chênh lệch về cán cân sức mạnh là quá lớn. Ukraine cần số lượng vũ khí gấp nhiều lần hiện tại để có sức mạnh tương đương Nga và giành chiến thắng”.

Ukraine bước vào xung đột với hàng ngàn lựu pháo bắn đạn 152mm theo chuẩn Liên Xô. Nhưng xung đột kéo dài đã khiến các lực lượng Ukraine cạn kiệt cả đạn dược lẫn lựu pháo.

Mỹ hỗ trợ cho Ukraine hơn 100 lựu pháo M777 sử dụng đạn 155mm, Na Uy hỗ trợ 22 hệ thống pháo phản lực M109. Nhưng số lượng vũ khí ít ỏi như vậy không đủ để giúp quân đội Ukraine tạo ra bước ngoặt trên chiến trường, theo Politico.

Theo chuyên gia Dave Johnson đến từ tập đoàn nghiên cứu chính sách RAND có trụ sở ở Mỹ, Ukraine cần sử dụng hiệu quả các vũ khí hiện có để trụ vững trước đợt tấn công của Nga và sau đó mới tính đến chuyện phản công.

Johnson nói Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các radar phản pháo, giúp quân đội Ukraine có thể nhanh chóng phát hiện vị trí khai hỏa của pháo binh Nga và từ đó bắn trả chính xác.

Pháp đã hỗ trợ Ukraine các lựu pháo gắn trên xe tải Caesar, với khả năng vận hành linh hoạt hơn lựu pháo của Nga. “Đối phó với pháo binh Nga áp đảo về hỏa lực, quân đội Ukraine phải từng bước phá hủy các hệ thống vũ khí của đối phương”, Johnson nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Phương Tây tuyên bố điều làm “buồn lòng” Ukraine

Các nước phương Tây có thỏa thuận không cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí, bao gồm máy bay chiến đấu và xe tăng, để tránh xung đột trực tiếp với Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN