Mỹ dần mất ưu thế trước Trung Quốc tại ngay sân nhà Mỹ Latinh

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Quan hệ thương mại của Trung Quốc và phần lớn khu vực Mỹ Latinh đang ngày càng mở rộng, dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Washington tại khu vực đang dần bị đẩy lùi.

Trung Quốc (TQ) đã dần mở rộng khoảng cách thương mại với Mỹ tại phần lớn khu vực Mỹ Latinh kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ hồi đầu năm 2021. Theo hãng tin Reuters, điều này cho thấy ảnh hưởng của Washington tại khu vực đang dần bị đẩy lùi.

Một phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc từ năm 2015-2021 cho thấy ngoài Mexico - đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, thương mại TQ đã vượt qua Washington ở khu vực Mỹ Latinh. Xu hướng này cho thấy Mỹ đang mất chỗ đứng tại một khu vực lâu nay được coi là sân sau của họ.

Mexico và Mỹ đã có một thỏa thuận thương mại tự do từ những năm 1990 và chỉ riêng khối lượng thương mại giữa hai nước cũng đã đủ làm lu mờ hoàn toàn thương mại của Washington với phần còn lại của Mỹ Latinh.

Giá trị thương mại của Trung Quốc (đường đỏ) và Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (không bao gồm Mexico) trong giai đoạn 2015-2021. Ảnh: REUTERS

Giá trị thương mại của Trung Quốc (đường đỏ) và Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (không bao gồm Mexico) trong giai đoạn 2015-2021. Ảnh: REUTERS

Ông Juan Carlos Capunay - cựu Đại sứ Peru tại TQ - nói rằng ngoài Mexico, "các mối quan hệ thương mại, kinh tế và công nghệ quan trọng nhất đối với Mỹ Latinh đều là với Trung Quốc, vượt qua cả Mỹ", dù về mặt chính trị, khu vực này vẫn liên kết nhiều hơn với Washington.

Theo Reuters, không tính Mexico, tổng dòng chảy thương mại giữa Mỹ Latinh và Trung Quốc đạt gần 247 tỉ USD trong năm 2021, cao hơn nhiều so với mức 174 tỉ USD với Mỹ.

Để đối phó ảnh hưởng ngày càng tăng của TQ trong khu vực, tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ diễn ra tại TP Los Angeles (bang California), ông Biden đã công bố kế hoạch “Đối tác châu Mỹ vì thịnh vượng kinh tế” nhằm cải thiện và tăng cường quan hệ giữa Washington và các nước Mỹ Latinh.

Theo Reuters, kế hoạch của ông Biden dường như vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cho nên các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ chỉ có thể bắt đầu vào đầu mùa thu năm nay.

Các quan chức chính quyền ông Biden trước đây cũng từng đến Mỹ Latinh để thuyết phục các nước trong khu vực này rằng Washington là đối tác đáng tin cậy và minh bạch trong việc kinh doanh, đồng thời công khai cáo buộc TQ đang sử dụng đầu tư để khiến các nước Mỹ Latinh rơi vào "bẫy nợ".

Giới chức Nhà Trắng nhận định hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ là nền tảng quan trọng của nước này trong việc tái khẳng định cam kết của Washington với Mỹ Latinh sau nhiều năm bị lãng quên, cũng như đối phó sự ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực.

Theo Reuters, hội nghị dường như diễn ra không như mong đợi khi đối mặt một số căng thẳng ngoại giao liên quan khách mời tham dự sự kiện này. Việc Washington không mời Cuba, Venezuela và Nicaragua khiến Tổng thống Mexico - ông Andres Manuel Lopez Obrador quyết định không tham dự hội nghị. Các nhà lãnh đạo của Guatemala và Honduras cũng cho biết họ sẽ không có mặt.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc hội Mỹ ra dự luật nhằm giảm phụ thuộc nguồn cung đạn từ Trung Quốc, Nga

Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Mỹ ra dự luật nhằm giải quyết việc phụ thuộc nguồn cung từ Trung Quốc, Nga về một loại khoáng sản quan trọng để sản xuất đạn dược.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Khang ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN