Mỹ có thể tấn công 8 mục tiêu ở Syria

Trong số các mục tiêu, có 2 sân bay và 1 cơ sở vũ khí hóa học.

Mỹ có thể tấn công 8 mục tiêu ở Syria - 1

Tàu khu trục USS Ross phóng tên lửa hành trình Tomahawk trong cuộc không kích Syria vào tháng 4.2017.

Hãng CNBC dẫn một nguồn tin cho biết Mỹ có thể đang xem xét sử dụng tên lửa tấn công vào 8 mục tiêu ở Syria, bao gồm 2 sân bay, 1 trung tâm nghiên cứu và 1 cơ sở vũ khí hóa học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào cuối ngày 12.4 để quyết định hành động tiếp theo.

“Chúng tôi đang xem xét rất nghiêm túc toàn bộ tình hình và chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra” ông Trump nói với các phóng viên trước cuộc họp ngày 12.4.

Ngày 11.4, ông Trump đã cảnh báo Nga và Syria “chuẩn bị sẵn sàng” cho một cuộc tấn công tên lửa từ phía Mỹ.

Trong khi Mỹ đang lên kế hoạch cho các bước tiếp theo, Thủ tướng Anh Theresa May và các cố vấn cấp cao của bà ngày 12.4 đã đồng ý về “sự cần thiết phải hành động nhằm giảm bớt khủng hoảng nhân đạo và ngăn chặn sử dụng vũ khí hóa học ở Syria”.

Hải quân Hoàng gia Anh ngày 11.4 đã được lệnh triển khai các tàu ngầm tới vị trí có thể tấn công tên lửa nhằm vào Syria.

Giám đốc CIA: Mỹ từng ném bom khiến trăm người Nga thiệt mạng ở Syria

Vụ việc xảy ra hồi tháng 2 khi 500 người được cho là “lính đánh thuê“ Nga định tấn công một mỏ dầu được lực lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN