Mực khổng lồ trôi dạt bờ biển Nam Phi gây kinh ngạc

Những người đi dạo biển ở Nam Phi hết sức sửng sốt khi nhìn thấy một con mực khổng lồ với nhiều răng sắc trong các giác hút dạt vào bãi cát. Đám đông người dân tập trung bên bãi biển để tận mắt chứng kiến sinh vật khổng lồ cực hiếm này.

Mực khổng lồ dài 3,5 mét gần đây trôi dạt bờ biển Nam Phi.

Mực khổng lồ dài 3,5 mét gần đây trôi dạt bờ biển Nam Phi.

Mực khổng lồ là loài sinh vật chuyên sống ở biển sâu, rất khó có thể bắt gặp chúng ngoài tự nhiên. 

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên ghi hình mực khổng lồ vào năm 2006. Một con mực khổng lồ gần đây được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn sống khi trôi dạt bờ biển Nhật Bản.

Mực khổng lồ trưởng thành có thể dài tới 13 mét. Con mực mới trôi dạt vào bờ biển ở Kommetjie, Nam Phi, chưa phát triển đầy đủ, được cho là dài 3,5 mét.

Con mực dường như chết do đâm phải tàu thuyền ở vùng nước nông.

Con mực dường như chết do đâm phải tàu thuyền ở vùng nước nông.

Ali Paulus, 44 tuổi, một người dân địa phương, nói con trai cô chạy ngay tới bãi biển khi biết thông tin về con mực khổng lồ. “Sau khi được hàng xóm thông báo, chúng tôi chạy tới bãi biển. Thật không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến con mực có kích thước lớn như vậy”, Paulus nói.

“Thứ còn khiến tôi kinh ngạc hơn là những chiếc răng sắc như dao cạo ẩn bên trong các giác hút trên xúc tu”, Paulus chia sẻ. “Theo tôi được biết, chúng dùng răng để đối phó với cá nhà táng”.

“Chúng tôi rất buồn khi biết rằng con mực đã chết. Nhưng đây vẫn là khoảnh khắc cực hiếm có, đặc biệt với con trai của tôi. Chúng tôi chưa từng thấy một con mực nào to lớn như vậy trước đây”, cô chia sẻ.

Paulus nói không lâu sau khi cô chụp các bức ảnh, một nhóm ngư dân địa phương đã tới xẻ thịt con mực. Thông thường, xác mực khổng lồ được bảo quản tại bảo tàng Iziko ở Nam Phi.

Xác mực khổng lồ nguyên vẹn rất có giá. Một thủy cung ở Úc từng trả 57.400 bảng Anh để mua xác một con mực khổng lồ vào năm 2005.

Các ngư dân địa phương sau đó đã xẻ thịt mực khổng lồ.

Các ngư dân địa phương sau đó đã xẻ thịt mực khổng lồ.

Jon Friedman, một quan chức Nam Phi thuộc Hiệp hội Phòng chống Đối xử tàn ác với động vật (SPCA), nói ông chỉ có thể thu thập một số mẫu mô của con vật.

“Các phần cơ thể quan trọng nhất của mực khổng lồ, giúp hé lộ độ tuổi, chế độ ăn của con vật, đã bị các ngư dân lấy đi”, ông chia sẻ.

Ali Paulus đoán con vật chết do “đâm phải tàu thuyền khi nó bơi ở vùng nước nông”. Jon cũng đồng tình, nói: “Dựa vào cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn, tôi nghĩ con vật có sức khỏe tốt trước khi chết, dạ dày đầy ắp thức ăn và nó mới khoảng 2 tuổi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Mực khổng lồ trôi dạt bờ biển, đến gần phát hiện điều hiếm thấy

Một con mực khổng lồ được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển Ugu ở tỉnh Fukui, Nhật Bản vào lúc 10 giờ sáng ngày 20.4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN