Mưa lũ lớn hướng lên phía bắc Trung Quốc, đe dọa sông Hoàng Hà

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Những trận mưa lớn kèm theo lũ quét được dự báo đang hướng đến phía bắc Trung Quốc trong vòng 30 ngày tới, mưa lũ ở miền trung và miền nam Trung Quốc sẽ giảm dần, Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết.

Tình hình ngập lụt ở Trùng Khánh ngày 15.7.

Tình hình ngập lụt ở Trùng Khánh ngày 15.7.

Theo China Daily, kể từ tháng 6, 7 trận mưa lớn đã gây ảnh hưởng tới 64% tỉnh thành ở miền nam Trung Quốc. Tính từ ngày 1.6 – 14.7, lượng mưa trung bình ở miền nam Trung Quốc đạt 344mm, cao thứ 6 trong cùng kỳ kể từ năm 1961.

Tính đến đầu tuần này, mưa lũ lớn đã gây ảnh hưởng đến 38,7 triệu người ở Trung Quốc , trong đó có 141 người chết hoặc mất tích, phá hủy 29.000 căn nhà, theo số liệu từ Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc.

Các hình ảnh do vệ tinh chụp lại cho thấy tình hình ngập lụt ở hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đang trở nên nguy cấp nhất.

Nước dâng cao chiếm tới 4.403 km2 diện tích mặt hồ, mức cao nhất kể từ năm 2010 và cao hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, mực nước ở hồ đang có dấu hiệu giảm dần vì không còn mưa lớn.

Lực lượng Vũ cảnh Trung Quốc tham gia gia cố đê ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây.

Lực lượng Vũ cảnh Trung Quốc tham gia gia cố đê ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây.

Song Lianchun, người đứng đầu Trung tâm Thời tiết Quốc gia Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15.7, rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu và áp cao cận nhiệt đới là nguyên nhân gây mưa lũ kỷ lục.

“Kể từ tháng 6, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh hơn những năm trước. Không khí lạnh ở phía bắc gặp không khí ấm áp ở phía nam tạo thành dải mây Mai Vũ, dẫn đến mưa thường xuyên với cường độ lớn”, ông Song nói.

Ông Song cho biết, dải mây Mai Vũ đang có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc, đe dọa trực tiếp đến các tỉnh thành ở phía bắc Trung Quốc trong nửa đầu tháng 8.

Wang Zhihua, phó phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công cộng của Cục Khí tượng Trung Quốc, nói rằng kể từ ngày 20.7, mưa lớn sẽ xuất hiện ở khu vực phía bắc.

Ông Wang nói dải mây gây mưa trên diện rộng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà, sau đó dần hướng sang phía đông bắc.

Cường độ mưa lũ trên sông Hoàng Hà được dự báo sẽ tăng từ 20 - 50% so với tháng trước. Ngược lại, mưa lũ trên sông Dương Tử sẽ giảm tương ứng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đập Tam Môn Hiệp gây tranh cãi ở Trung Quốc xả lũ trên sông Hoàng Hà

Vài ngày sau khi đập thủy điện ở thượng nguồn sông Hoàng Hà mở cửa xả lũ, một con đập khác ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - China Daily ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN