Một cổ động viên của Messi bị Interpol bắt tại Qatar, lộ thân phận “ông trùm”

Sự kiện: World Cup 2026

Một luật sư Argentina ngày 8/12 đã bị các đặc vụ Interpol bắt giữ ở Qatar khi người này đang dõi theo hành trình World Cup của ngôi sao Messi và các tuyển thủ đội tuyển quốc gia.

Diego Chacon đã bỏ trốn khỏi Argentina và xuất hiện tại World Cup 2022 ở Qatar.

Diego Chacon đã bỏ trốn khỏi Argentina và xuất hiện tại World Cup 2022 ở Qatar.

Diego Chacon, 42 tuổi, bị các đặc vụ Interpol bắt giữ tại thủ đô Doha, Qatar vào ngày 8/12, sau khi vòng 1/16 World Cup đã khép lại.

Các đặc vụ Interpol làm việc tại văn phòng ở Argentina nói trên truyền thông địa phương rằng, họ có kế hoạch bắt giữ Chacon ngay trên sân Lusail, trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Hà Lan. Trận đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 10/12 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, các đặc vụ đã phát hiện Chacon ở tại một khu nhà dành cho các cổ động viên Argentina nên đã tiến hành vây bắt. Những ngày gần đây, Chacon thường xuyên đăng ảnh đang ở Qatar cổ vũ Messi cùng các đồng đội.

Các đặc vụ Interpol đã âm thầm lên kế hoạch bắt giữ Chacon khi nghi phạm ở tại Doha, Qatar.

Các đặc vụ Interpol đã âm thầm lên kế hoạch bắt giữ Chacon khi nghi phạm ở tại Doha, Qatar.

"Chúng tôi có thể nói rằng nghi phạm không kháng cự khi bị bắt giữ", một đặc vụ Interpol nói.

Theo Interpol, Chacon  ngoài nghề luật sư, Chacon còn được cho là thủ lĩnh một băng đảng trộm cắp chuyên nhắm tới các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Salvador de Jujuy, Argentina.

Nghi phạm bị cáo buộc là chủ mưu vụ cướp tại các khu nhà kho ở thị trấn of San Pedrito vào ngày 19/11. Trong vụ cướp này, hai công nhân đã kháng cự thành viên băng đảng. Nạn nhân Javier Martinez, 31 tuổi, bị bắn vào đầu và qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện. Nicolás Montenovic, nạn nhân còn lại, bị bắn vào chân và không ảnh hưởng đến tính mạng.

Các đặc vụ Interpol nói Chacon đã chiêu mộ 4 nghi phạm trong vụ cướp của, giết người, cung cấp các thông tin để 4 nghi phạm hành động.

Nghi phạm bị cáo buộc là chủ mưu một vụ cướp có vũ trang và giết người.

Nghi phạm bị cáo buộc là chủ mưu một vụ cướp có vũ trang và giết người.

Theo Interpol, Chacon là người đã chỉ đạo đưa súng để các nghi phạm thực hiện vụ cướp. Chacon rời khỏi Argentina vào ngày 29/11, khi đang nằm trong diện điều tra. 

Nghi phạm đáp chuyến bay sang Paris và cuối cùng đặt chân tới Doha. Nghi phạm được cho là một fan hâm mộ Messi, tới Qatar cổ vũ Messi và các đồng đội tại World Cup.

Cũng trong ngày 29/11, cảnh sát Argentina đã đột kích nhà của Chacon, phát hiện nghi phạm có mặt trên sân ở Qatar để xem một số trận đấu World Cup. Các thông tin được trích xuất từ điện thoại của bạn gái nghi phạm.

Chacon đã gửi cho bạn gái một số hình ảnh chụp mình ở sân vận động. Nghi phạm cũng đăng ảnh trên mạng xã hội.

Đội tuyển Argentina sẽ thi đấu với Hà Lan vào ngày 10/12, nhưng Chacon không còn cơ hội chứng kiến Messi và các đồng đội thi đấu trận quan trọng.

Quá trình làm thủ tục để dẫn độ Chacon về Argentina vẫn đang diễn ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Hiện tượng hiếm gặp ở Qatar trước vòng tứ kết World Cup

Một hiện tượng thời tiết hiếm gặp ở Qatar bất ngờ xuất hiện phía bắc quốc gia vào ngày 7/12, theo thông tin do Cục Khí tượng Qatar cung cấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN