Máy bay Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Libya

Lầu Năm Góc ngày 14.11 thông báo một cuộc không kích của Mỹ có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ngày 13.11, các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào Abu Nabil, thủ lĩnh của nhóm IS ở Libya, tại một khu dinh thự ở thành phố Derna.

Máy bay Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Libya - 1

Máy bay F-15 được Mỹ sử dụng trong cuộc không kích nhằm vào thủ lĩnh IS ở Libya.

Hãng tin BBC trích dẫn phát biểu của các quan chức Lầu Năm Góc cho biết họ tự tin rằng thủ lĩnh Nabil đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích.

“Cái chết của Nabil sẽ làm phá sản những kế hoạch mà nhóm IS định thực hiện ở Libya bao gồm tuyển thêm chiến binh mới, thành lập các căn cứ mới và lên kế hoạch cho các vụ tấn công nhằm vào Mỹ”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Peter Cook cho biết.

Theo ông Peter Cook, cuộc không kích của Mỹ được lên kế hoạch trước thời điểm xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris vào đêm 13.11. Ông cho biết, Nabil có thể là phát ngôn viên của IS xuất hiện trong đoạn video hành quyết  Coptic Christians ở Libya được công bố vào tháng 2.2015.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc không kích ngày 13.11 là cuộc tấn công đầu tiên của nước này nhằm vào thủ lĩnh của IS ở Libya.

Libya vẫn trong tình trạng hỗn loạn suốt 4 năm qua sau khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ. Hiện nhiều nhóm phiến quân đang hoạt động tại nước này, bao gồm cả IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN