Lý do thế giới sẽ không bao giờ biết được quy mô thực sự của dịch Covid-19

Karol Sikora – cố vấn cao cấp của WHO – cho biết, thế giới sẽ không thể biết chính xác có bao nhiêu người đã nhiễm Covid-19.

Chính phủ các nước trên thế giới đang nỗ lực đẩy mạnh xét nghiệm kháng thể để biết chính xác có bao nhiêu người đã nhiễm Covid-19. Những người được kết luận là từng nhiễm Covid-19 nhưng đã hồi phục và có kháng thể thậm chí còn được một số nước cấp “thẻ miễn dịch”.

Tuy nhiên, ông Karol Sikora – cố vấn cao cấp của WHO – cho biết, chỉ có 10% số người bị nhiễm Covid-19 phát triển kháng thể.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc phần lớn số người từng nhiễm Covid-19 thực hiện xét nghiệm kháng thể sẽ cho ra kết quả âm tính với virus. Vì vậy, hiện tại không có cách nào để biết chính xác về quy mô thật sự của dịch Covid-19.

Tại Anh, kết quả kiểm tra kháng thể cho thấy, 8,5% dân Anh đã từng nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế Anh khẳng định, con số thực sự còn cao hơn nhiều.

Một người đàn ông ngủ giữa đường phố tại Tây Ban Nha trong dịch Covid-19 (ảnh: AP)

Một người đàn ông ngủ giữa đường phố tại Tây Ban Nha trong dịch Covid-19 (ảnh: AP)

“Nếu bạn có kháng thể, về cơ bản là bạn đã được miễn dịch với Covid-19 và không có khả năng tái nhiễm”, ông Sikora cho biết.

Theo ông Sikora, hệ thống miễn dịch của con người mà một bộ máy rất tinh vi và còn rất nhiều điều cần khám phá, đặc biệt là phản ứng của hệ miễn dịch với một loại virus mới như Covid-19.

Chính phủ nhiều nước trên thế giới đã chi tiền để sản xuất hoặc mua hàng triệu bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể Covid-19 nhằm nắm được quy mô thực sự của đại dịch.

Ông Sikora cho rằng, mặc dù không thể biết chính xác được có bao nhiêu người từng nhiễm Covid-19 nhưng xét nghiệm kháng thể vẫn có ý nghĩa rất quan trọng.

“Việc xét nghiệm kháng thể sẽ tìm ra người đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 và có thể quay lại với các mối quan hệ xã hội thông thường hay làm việc. Ban đầu chúng tôi đã hy vọng xét nghiệm kháng thể có thể phát hiện khoảng 50% số người từng nhiễm Covid-19, nhưng kết quả thực tế lại thấp hơn mong đợi”, ông Sikora nói.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ chính thức công bố thời điểm xác nhận Covid-19 có khả năng lây từ người sang người

Ngày 7.6, sách trắng về phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc đã chính thức tiết lộ thời điểm nhóm chuyên gia y tế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN