Lý do nhiều vợ chồng Nhật không cần sex

Amie, sống tại Tokyo, cho hay có nhiều lý do khiến vợ chồng cô không màng đến tình dục, nhưng chủ yếu là vì "phiền phức" và mệt mỏi sau giờ làm.

"Công việc của chồng tôi đòi hỏi thể lực rất cao, anh ấy cũng làm việc vào nhiều thời điểm khác nhau, cả ngày lẫn đêm, nên rất khó sinh hoạt giường chiếu đều đặn", Amie, người phụ nữ gần 40 tuổi sống ở Tokyo, Nhật Bản, chia sẻ.

Vài năm trước, hai vợ chồng đã nỗ lực có con nhưng không thành công. Hai người sau đó gần như dừng hẳn quan hệ tình dục.

"Tôi cũng làm việc bán thời gian, và chúng tôi cũng chẳng bao giờ hào hứng chuyện quan hệ", Amie nói.

Keiko, một phụ nữ khác ngoài tuổi 40 tại Tokyo, cho hay đã không còn ngủ chung giường và sống gần như xa cách với chồng kể từ khi con gái chuyển đi. Nhận thấy hai vợ chồng không còn điểm chung, bà đang tính chuyện ly hôn.

Amie và Keiko không phải hai trường hợp duy nhất ở Nhật Bản. Khảo sát gần đây của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (JFPA) cho thấy gần 50% số vợ chồng nước này "không màng tình dục", tức đã không quan hệ tình dục trong ít nhất một tháng.

Tần suất sinh hoạt chung giữa các cặp vợ chồng Nhật Bản theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia năm 2019. Đồ họa: Nippon

Tần suất sinh hoạt chung giữa các cặp vợ chồng Nhật Bản theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia năm 2019. Đồ họa: Nippon

Lý do phổ biến nhất mà đàn ông Nhật đưa ra cho tình trạng này là do đối phương không đáp lại ham muốn của mình, chiếm 24%, tiếp theo là nỗi vất vả khi nuôi con, chiếm 15%, và "quá phiền phức", chiếm 12%.

Đối với phụ nữ, những lý do không quan hệ tình dục phổ biến nhất là "phiền phức", chiếm 22,6%, mệt mỏi vì công việc, chiếm 21% và khó khăn khi mang thai, sinh nở, nuôi dạy con, chiếm 13,2%. Khoảng 80% nam giới trả lời "thích" quan hệ tình dục, trong khi 40% nữ giới không hứng thú chuyện chăn gối.

"Các kết quả này do tổng hòa nhiều yếu tố gây căng thẳng trong xã hội. Xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục trong tương lai", Kunio Kitamura, giám đốc JFPA, người phụ trách cuộc khảo sát, cho hay.

Taka, ngoài 40 tuổi, đồng tình rằng nỗi mệt mỏi sau giờ làm triệt tiêu ham muốn tình dục.

"Giờ làm việc của tôi rất dài, tôi cũng thường xuyên vắng nhà vì đi công tác. Khi về nhà thì đã khuya, rất mệt mỏi, nên tất cả những gì muốn làm chỉ là tắm và đi ngủ. Cuối tuần, tôi lại muốn dành thời gian cho bọn trẻ", Taka nói. "Tôi nghĩ tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhiều nhân viên văn phòng Nhật Bản".

Tỷ lệ đồng thuận quan hệ tình dục với chồng của phụ nữ Nhật theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia năm 2019. Đồ họa: Nippon

Tỷ lệ đồng thuận quan hệ tình dục với chồng của phụ nữ Nhật theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia năm 2019. Đồ họa: Nippon

Kitamura, giám đốc JFPA, cho biết các nghiên cứu của hiệp hội cho thấy lý do được nhiều người Nhật đưa ra là họ làm việc quá nhiều ở công ty, không còn năng lượng cho bất kỳ hoạt động nào khi về nhà, khiến hoạt động chăn gối trở thành nỗi phiền toái.

Sức ép tài chính lên hầu hết các cặp vợ chồng Nhật cũng ngày một lớn. "Người Nhật chịu rất nhiều áp lực. Người nghèo rất khó yêu ở quốc gia này", ông Kitamura nói.

Một số lại nêu những lý do "chán yêu" khác. Maya, phụ nữ 40 tuổi ở Kanagawa, từng có đời sống tình dục lành mạnh với chồng, nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi cô phát hiện chồng ngoại tình.

"Mọi chuyện trở nên rất khó khăn trong vài năm, nhưng chúng tôi có một cô con gái và cả hai đều đồng ý điều quan trọng là phải ở bên nhau vì con bé", Maya nói. "Thời gian qua đi, mọi thứ ổn hơn, nhưng chúng tôi không còn như trước. Mối quan hệ vợ chồng cũng ít đụng chạm thể xác hơn".

Khảo sát mới của JFPA cũng cho thấy hơn 41% nam giới, 36,6% nữ giới chưa kết hôn ở độ tuổi 18-34 thừa nhận chưa từng quan hệ tình dục. Các nghiên cứu của hiệp hội cũng ghi nhận nhiều người trẻ có kỹ năng giao tiếp kém với người khác giới.

Một cặp tình nhân trẻ mặc kimono ở Asakusa, Tokyo, tháng 1/2022. Ảnh: AFP

Một cặp tình nhân trẻ mặc kimono ở Asakusa, Tokyo, tháng 1/2022. Ảnh: AFP

Masahiro Yamada, giáo sư xã hội học tại đại học Chuo, nhận định một trong những lý do dẫn đến tình trạng này là nam thanh niên Nhật có xu hướng đáp ứng nhu cầu tình dục bằng cách tới các câu lạc bộ tiếp viên, cà phê "hầu gái", trong khi nhu cầu đồ chơi tình dục, nội dung khiêu dâm dành cho nữ giới ngày càng tăng.

Giáo sư cho hay số khác lại thích những "cảm xúc ảo", như có tình cảm với các nhân vật anime, người nổi tiếng, chủ yếu vì vẻ ngoài.

Giám đốc JFPA cảnh báo đây là dấu hiệu không mấy tích cực cho tình trạng suy giảm dân số của Nhật Bản. Số trẻ sinh ra năm 2023 ở nước này là 759.000 bé, mức thấp nhất trong lịch sử. Tỷ lệ sinh cũng xuống mức thấp kỷ lục 1,26 trên mỗi phụ nữ năm 2022, khi ngày càng nhiều người trẻ không muốn kết hôn, sinh con. Tỷ lệ sinh cần thiết để đảm bảo bền vững về dân số là 2,1 trên mỗi phụ nữ.

"Nếu người trẻ ngại giao tiếp hoặc không thể duy trì thái độ tích cực với tình dục, xu hướng không màng tình dục sẽ còn gia tăng. Thật khó để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này", ông Kitamura nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Không chỉ lén lút chụp ảnh, một nhóm "yêu râu xanh" còn quay video hàng nghìn phụ nữ tắm tại các suối nước nóng lộ thiên trên khắp Nhật Bản bằng thủ đoạn tinh vi. Nhóm này sau đó chia sẻ và cùng nhau xem các video, hình ảnh quay lén.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Trung (DPA, Nippon) ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN