Lực lượng Mỹ ở Syria bị tấn công bằng tên lửa

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng Mỹ và đồng minh ở Syria đã bị tấn công bằng tên lửa vào ngày 29-1.

Theo tờ Al-Arabiya, vụ việc xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan.

Đề cập đến một cơ sở ở Đông Bắc Syria, quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên trên chia sẻ: "Nhiều tên lửa đã phóng vào lực lượng Mỹ và liên minh tại căn cứ tuần tra Al-Shaddadi, Syria. Không có thương vong nào được báo cáo và không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng".

Trang The War Zone cũng dẫn lời hai quan chức Mỹ đưa ra thông tin tương tự, giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc về cách thức và thời điểm để đáp trả cuộc tấn công hôm 28-1 nhằm vào quân đội Mỹ ở Jordan.

Tuy nhiên, theo trang The War Zone, hai quan chức Mỹ không nêu rõ ai thực hiện vụ tấn công ở Syria.

Các quan chức Mỹ cho biết căn cứ al-Shaddadi ở phía Đông Bắc Syria ngày 29-1 bị tấn công bằng tên lửa. Ảnh: Google Earth

Các quan chức Mỹ cho biết căn cứ al-Shaddadi ở phía Đông Bắc Syria ngày 29-1 bị tấn công bằng tên lửa. Ảnh: Google Earth

Trước đó, Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29-1 quy kết vụ việc là do lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn.

SOHR thông báo: "Các nhóm được Iran hậu thuẫn đã nã đạn ở ngoại ô khu Al-Tawasu’aeah gần căn cứ Al-Shaddadi ở vùng nông thôn phía Nam Al-Hasakah. Các nhà hoạt động SOHR cho biết nghe thấy tiếng nổ. Tuy nhiên, không có thương vong nào được ghi nhận".

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với The War Zone rằng Bộ Quốc phòng đã biết và đang nỗ lực xác nhận thông tin chi tiết.

Mỹ có khoảng 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq như một phần của liên minh quốc tế chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, một tổ chức từng kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn của cả hai nước.

Số cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đã gia tăng kể từ giữa tháng 10-2023. Nhiều cuộc tấn công trong số đó được thực hiện bởi Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một liên minh lỏng lẻo gồm các nhóm liên kết với Iran phản đối sự hỗ trợ của Mỹ cho Israel trong cuộc xung đột ở dải Gaza.

Theo quan chức quốc phòng Mỹ trên, lực lượng Mỹ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 165 lần kể từ giữa tháng 10-2023, bao gồm 66 vụ ở Iraq, 98 vụ ở Syria và một vụ ở Jordan - với "sự kết hợp của máy bay không người lái tấn công một chiều, tên lửa, súng cối và tên lửa đạn đạo tầm ngắn".

Al-Arabiya dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Hầu hết các cuộc tấn công đều bị quân đội của chúng tôi ngăn chặn thành công. Hầu hết đều không đạt được mục tiêu nhờ vào hệ thống phòng thủ vững chắc của chúng tôi".

Vào ngày 28-1, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái một chiều đã được tiến hành nhằm vào lực lượng Mỹ tại Căn cứ Không quân Al-Asad ở Iraq. Tuy nhiên, không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Có hai vụ tấn công khác nhằm vào người Mỹ ở Syria và một vụ tấn công ở Iraq cùng ngày.

Hàng chục quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công trước đó, nhưng không ai thiệt mạng ở Trung Đông kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10-2023. Điều này thay đổi vào ngày 28-1, khi cuộc tấn công ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hơn 30 người bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Một căn cứ quân sự của Mỹ tại mỏ khí đốt Conoco, miền bắc Syria, vừa bị tấn công quy mô lớn. Theo báo cáo, có tới 15 tên lửa và 3 máy bay không người lái cảm tử đã được phóng vào địa điểm này. Đến thời điểm hiện tại, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công táo bạo trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN