Loạt vũ khí Hàn Quốc sản xuất gây chú ý tại lễ duyệt binh lớn nhất 10 năm 

Hàn Quốc ngày 26/9 đã tổ chức lễ duyệt binh rầm rộ ở thủ đô Seoul nhân kỷ niệm 75 năm ngày lập quân đội, phô diễn loạt vũ khí tự sản xuất rất được chú ý trên thị trường xuất khẩu.

Theo Sputnik, đây là lễ duyệt binh với quy mô lớn nhất của Hàn Quốc trong 10 năm. Khoảng 6.000 binh sĩ và hơn 200 trang thiết bị vũ khí đã diễu hành qua đường phố ở Seoul, bao gồm xe tăng, pháo, tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay không người lái (UAV).

Vũ khí đầu tiên được báo Nga đề cập đến là mẫu xe tăng chủ lực K1A1/K1A2 và phiên bản K2 Black Panther mới nhất. Mẫu xe tăng này do công ty Hyundai Rotem sản xuất, được Hàn Quốc đưa vào biên chế quân đội năm 2014, được coi là một trong những xe tăng thế hệ 4 đầu tiên trên thế giới. Quân đội Hàn Quốc hiện có khoảng 260 chiếc K2 Black Panther. Mẫu xe tăng này cũng được xuất khẩu sang Ba Lan.

Hàn Quốc ngày 26/9 đã tổ chức lễ duyệt binh lớn nhất trong 10 năm.

Hàn Quốc ngày 26/9 đã tổ chức lễ duyệt binh lớn nhất trong 10 năm.

Xe tăng sử dụng pháo cỡ 120mm với tính năng nạp đạn tự động và có thể tự động khóa mục tiêu. K2 Black Panther có thể tấn công mục tiêu cách 10km. Xe tăng có kíp lái gồm 3 người và nặng 55 tấn.

Xe tăng chủ lực K2 Black Panther do Hàn Quốc tự sản xuất.

Xe tăng chủ lực K2 Black Panther do Hàn Quốc tự sản xuất.

Vũ khí thứ hai xuất hiện trên đường phố Seoul trong lễ duyệt binh là xe chiến đấu bộ binh Hansa Defense K21. Quân đội Hàn Quốc hiện có khoảng 550 chiếc loại này. Úc đã bày tỏ sự quan tâm và muốn mua khoảng 130 chiếc.

Xe bọc thép K21 có kíp lái gồm 3 người và có thể chở tối đa 9 binh sĩ, tầm hoạt động 500km. Xe được bổ sung lớp giáp bằng gốm, được gia cố bằng sợi thủy tinh phức tạp, giúp bảo vệ người ngồi bên trong khỏi hỏa lực từ súng máy đến mảnh đạn pháo. Xe bọc thép K21 được trang bị pháo tự động cỡ 40mm, súng máy cỡ 7,62mm và hai quả tên lửa chống tăng AT-1K.

Xe chiến đấu bộ binh K21 sử dụng bánh xích của Hàn Quốc.

Xe chiến đấu bộ binh K21 sử dụng bánh xích của Hàn Quốc.

Vũ khí thứ ba gây chú ý là pháo tự hành K9 Thunder, do công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc sản xuất. Hơn 1.700 hệ thống K9 Thunder được Hàn Quốc sản xuất từ những năm 1990. Hệ thống pháo tự hành này sử dụng nòng cỡ 155mm của hãng Huyndai, tầm bắn từ 18 - 60km.

Pháo tự hành K9 Thunder là vũ khí đắt hàng nhất của Hàn Quốc trên thị trường xuất khẩu vũ khí.

Pháo tự hành K9 Thunder là vũ khí đắt hàng nhất của Hàn Quốc trên thị trường xuất khẩu vũ khí.

K9 Thunder là vũ khí đắt hàng nhất của Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, được xuất khẩu sang Ba Lan, Na Uy, Estonia, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Úc và Ai Cập cũng đang bày tỏ sự quan tâm.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo.

Ba Lan thậm chí còn mua lại quyền sản xuất pháo tự hành K9 và đặt tên là AHS Krab. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy nhiều hệ thống pháo tự hành AHS Krab do Ba Lan cung cấp cho Ukraine.

Vũ khí thứ tư do Hàn Quốc tự sản xuất là hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo. Hệ thống có thể phóng nhiều loại đạn rocket khác nhau, từ cỡ 131 - 600mm, tầm bắn từ 36 - 290km. Một loạt đạn đủ để hủy diệt mục tiêu ở khu vực diện tích tương đương 3 sân bóng đá. Hệ thống này đã được xuất khẩu sang Ả Rập Saudi và Ba Lan.

Tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Cheongung.

Tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Cheongung.

Vũ khí thứ năm của Hàn Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Cheongung. Hệ thống này do Hàn Quốc liên doanh sản xuất với công ty Almaz-Antey của Nga. Hệ thống có khả năng bắn hạ mục tiêu trên không khoảng cách 60km và tầm cao tối đa 20.000 mét.

Tên lửa phòng không tầm xa L-SAM.

Tên lửa phòng không tầm xa L-SAM.

Cuối cùng, Hàn Quốc cũng lần đầu phô diễn hệ thống tên lửa phòng không tầm xa L-SAM, có tầm bắn khoảng 150km. Hệ thống vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sẽ chính thức được Hàn Quốc biên chế vào năm 2026. Hệ thống có năng lực kết hợp giữa tên lửa phòng không tầm cao THAAD của Mỹ và tên lửa S-400 của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc duyệt binh lớn nhất thập kỷ, gửi ”tín hiệu” đến Triều Tiên

Hàn Quốc ngày 26/9 tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn đầu tiên của nước này trong 10 năm qua, trong một nỗ lực phô diễn sức mạnh quân sự và phát đi tín hiệu cảnh báo đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN