Loài vật hung dữ tưởng đã tuyệt chủng bỗng tái xuất ở Đài Loan

Một giống báo được cho là đã tuyệt chủng hoàn toàn vừa tái xuất ở phía đông nam Đài Loan sau hơn 30 năm, RT đưa tin.

Loài vật hung dữ tưởng đã tuyệt chủng bỗng tái xuất ở Đài Loan - 1

Ảnh minh họa báo mây Formosan

Báo mây Formosan chính thức được xác nhận là tuyệt chủng vào năm 2013 sau khi chúng không được nhìn thấy kể từ năm 1983.

Tuy nhiên, người dân ở Daren, Đài Đông, phía đông nam Đài Loan, vừa nhìn thấy loài báo quý hiếm trong những tháng gần đây.

Báo cáo của người dân khiến nhóm kiểm lâm lên đường khám phá khu vực.

Họ sau đó nhìn thấy một nhóm báo đốm mây Formosan săn dê hai lần và một con báo chạy lên cây.

Các nhà nghiên cứu đang phối hợp với người dân địa phương để đảm bảo loài báo này được bảo vệ khỏi thợ săn.

Báo mây Formosan là loài vật bản địa của Đài Loan. Chúng được liệt kê là loài vật “dễ bị tổn thương” vào năm 2008 khi nạn phá rừng làm biến mất môi trường sống tự nhiên và buộc chúng lên núi sống.

Theo RT, năm 2019 là năm tuyệt vời đối với các loài động vật được cho là đã tuyệt chủng. Mới tháng trước, một loài rùa khổng lồ biến mất từ năm 1906 được phát hiện trên đảo Fernandina của Galapagos.

Loài vật ”tuyệt chủng 100 năm trước” bỗng tái xuất ở Ecuador

Loài vật này được cho là đã tuyệt chủng phần lớn vì hoạt động núi lửa và dung nham của núi lửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - RT ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN