Lộ diện tàu sân bay trực thăng lớn thứ 3 thế giới của TQ sắp hạ thủy

Các bức ảnh do những người am hiểu về quân sự ở Trung Quốc chụp hồi tuần này, cho thấy tàu sân bay trực thăng Type 075 của Trung Quốc đang sớm được hoàn thiện.

Tàu đổ bộ Trung Quốc với vẻ ngoài giống tàu sân bay.

Tàu đổ bộ Trung Quốc với vẻ ngoài giống tàu sân bay.

Theo SCMP, bức ảnh chụp từ bên ngoài xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải, cho thấy hai cấu trúc thượng tầng riêng biệt của tàu sân bay trực thăng 40.000 tấn của Trung Quốc.

Hồi tháng 6, các bức ảnh vệ tinh cho thấy con tàu rộng 32 mét này chưa hoàn thiện mũi và đuôi. Các bức ảnh mới nhất cho thấy quá trình này đã hoàn tất.

Con tàu nhiều khả năng sẽ được hạ thủy trong vài tháng tới, theo chuyên gia quân sự ở Hong Kong, Song Zongping.

Ông Song nói các tàu đổ bộ tấn công (LHD) hay còn gọi là tàu sân bay trực thăng như mẫu Type 075 có thể đóng vai trò còn quan trọng hơn tàu sân bay trong tương lai.

Lộ diện tàu sân bay trực thăng lớn thứ 3 thế giới của TQ sắp hạ thủy - 2

Thông số kỹ thuật tàu sân bay trực thăng 40.000 tấn của Trung Quốc.

“LHD đóng vai trò trung tâm trong hạm đội xa bờ, bởi nó có thể mang được nhiều trang thiết bị vũ khí và có thể tham gia các nhiệm vụ tác chiến trên đất liền”, ông Song nói. “Mỗi khi hải quân Mỹ huy động lực lượng, LHD luôn góp mặt”. Một tàu đổ bộ USS Wasp hiện đang hoạt động ở vùng biển gần Iran.

Hải quân Trung Quốc đã gửi yêu cầu đóng một vài tàu đổ bộ mang trực thăng trong những năm qua.

5 tàu đổ bộ 25.000 tấn thuộc lớp Type 071 đã được hạ thủy kể từ năm 2016. 3 trong số này đã được đưa vào biên chế hải quân và hai tàu vẫn đang trải qua thử nghiệm.

Trước tàu Type 075, Trung Quốc cũng đã đóng các tàu đổ bộ Type 071.

Trước tàu Type 075, Trung Quốc cũng đã đóng các tàu đổ bộ Type 071.

So với Type 071, tàu đổ bộ mới nhất Type 075 của Trung Quốc mới gây chú ý bởi hình dạng bên ngoài trông giống hệt tàu sân bay cỡ nhỏ. Type 075 sẽ là con tàu đổ bộ tấn công lớn thứ ba trên thế giới, sau tàu lớp Wasp (41.000 tấn) và tàu lớp America (45.000 tấn). Mẫu tàu Trung Quốc cũng lớn hơn nhiều so với tàu đổ bộ lớp Izumo của Nhật Bản (26.000 tấn) và tàu Mistral của Pháp (21.000 tấn).

Tàu Type 075 có thể mang theo tới 30 trực thăng, nhiều xe tăng chiến đấu, xe bọc thép và lính thủy đánh bộ. Bãi đáp phẳng trên boong tàu có thể được dùng cho các chiến đấu cơ cất cánh thẳng đứng.

Tuy nhiên, không giống như Mỹ có tiêm kích F-35B, Trung Quốc hiện chưa có bất kì một tiêm kích hạm nào có thể cất và hạ cánh thẳng đứng.

Phản ứng khác lạ của tàu TQ khi thấy tàu sân bay trực thăng Nhật ở Biển Đông

Thông điệp qua radio đến trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật ấm lên, nhưng giới phân tích cảnh báo không nên quá vội vàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN