Lính tình nguyện Anh ở Mariupol: Không còn cách nào ngoài đầu hàng Nga

Binh sĩ người Anh chiến đấu cho lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine ở Mariupol cho biết, đơn vị của mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng quân đội Nga.

Aiden Aslin – lính tình nguyện Anh ở Ukraine (ảnh: Daily Mail)

Aiden Aslin – lính tình nguyện Anh ở Ukraine (ảnh: Daily Mail)

Aiden Aslin – 28 tuổi, công dân Anh tại Nottinghamshire – đã chuyển tới Ukraine sinh sống và chiến đấu cho quân đội Ukraine từ năm 2018. Trước khi tham gia vào một đơn vị lính thủy đánh bộ phòng thủ Mariupol – thành phố cảng chiến lược ở miền nam Ukraine – Aiden Aslin từng có thời gian chiến đấu chống phe ly khai thân Nga ở vùng Donbass.

Trong thông báo mới đây trên Twitter, Aslin cho biết đơn vị của mình đã chiến đấu kiên cường ở Mariupol nhưng buộc phải đầu hàng quân đội Nga vì lâm vào tình trạng “kiệt quệ”.

“Đã 48 ngày trôi qua, chúng tôi đã cố gắng hết sức để phòng thủ Mariupol. Giờ chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đầu hàng quân đội Nga”, Aslin viết trên Twitter hôm 12.4.

“Chúng tôi không còn thức ăn và đạn dược. Tôi hy vọng cuộc chiến này sớm kết thúc”, Aslin chia sẻ.

Trước đó, quân đội Nga đã tuyên bố binh sĩ Ukraine ở Mariupol đầu hàng sẽ được đối xử tốt và bảo đảm tính mạng.

Thành phố Mariupol bị tàn phá do giao tranh (ảnh: Daily Mail)

Thành phố Mariupol bị tàn phá do giao tranh (ảnh: Daily Mail)

Hôm 13.4, Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng tại thành phố cảng miền nam Mariupol.

“Hàng trăm người trong số hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng đã bị thương. Đầu hàng là lựa chọn đúng đắn”, ông Kadyrov viên trên Telegram.

Ông Kadyrov cho biết, vẫn còn một số đơn vị nhỏ của Ukraine đang kháng cự ở Mariupol vì “sợ phải đầu hàng”.

“Đừng sợ hãi. Hãy nghĩ về người thân, những người bị thương, tính mạng của chính bạn và những người khác. Chỉ cần một viên đạn lạc cũng có thể mang đến thảm kịch cho mái ấm của các bạn”, ông Kadyrov kêu gọi.

Vài giờ sau tuyên bố của ông Kadyrov, Bộ Ngoại giao Nga thông báo 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 của Ukraine đã tình nguyện hạ vũ khí và đầu hàng. Nếu đây là sự thật, quân đội Nga đã thắng lớn ở Mariupol, theo RT.

Trước đó, hôm 11.4, Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến thông báo rằng họ đang trong tình trạng hiểm nghèo khi không nhận được viện trợ từ Kiev.

“Tôi nghĩ cục diện ở Mariupol đã ngã ngũ. Mariupol thất thủ, lực lượng lớn của Nga sẽ được giải phóng và hướng đến Donbass”, Nick Reynolds – chuyên gia phân tích chiến tranh tại Viện Nghiên cứu quốc phòng Anh – nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Lựa chọn trung lập, Ukraine và 3 nước châu Âu từng ”vượt bão” ra sao?

Nằm ở vị trí cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc quân sự, trung lập được cho là lựa chọn khôn ngoan giúp một số nước châu Âu vượt qua khủng hoảng và tập trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN