Nga lần đầu trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Bộ Tài chính Nga hôm 6.4 cho biết, Nga lần đầu tiên buộc phải thanh toán trái phiếu nước ngoài bằng đồng rúp, sau khi có sự can thiệp từ Washington.

Bị Mỹ cản trở, Nga buộc phải dùng đồng rúp để trả nợ nước ngoài (ảnh: CNN)

Bị Mỹ cản trở, Nga buộc phải dùng đồng rúp để trả nợ nước ngoài (ảnh: CNN)

Bộ Tài chính Nga thông báo, nỗ lực thanh toán khoản tiền 649,2 triệu USD bằng đồng đô la cho các trái chủ nước ngoài đã không thành công. Vì vậy, Nga buộc phải sử dụng đồng rúp để trả nợ.

Bộ Tài chính Nga cáo buộc, dưới áp lực từ Washington, một tổ chức tài chính nước ngoài đã từ chối hỗ trợ Moscow sử dụng tài khoản ngoại tệ để trả nợ trái phiếu.

Khoảng 1/2 dự trữ ngoại tệ của Nga, trị giá hơn 300 tỷ USD, đã bị phương Tây đóng băng. Đây được xem là biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Việc tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài bị phong tỏa khiến Nga gặp khó khăn khi thanh toán nợ nước ngoài.

“Nga có mọi nguồn lực cần thiết để giải quyết các khoản nợ của mình. Nhưng nếu việc phong tỏa tài sản tiếp tục, Nga có thể trả nợ bằng đồng rúp”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói với RT.

Theo RT, Nga có tổng cộng 15 trái phiếu quốc tế đang lưu hành với trị giá khoảng 40 tỷ USD. Mặc dù Nga nợ nước ngoài không nhiều, nhưng các cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế có thể tuyên bố nước này “vỡ nợ” nếu Moscow không thanh toán được các khoản nợ bằng đồng USD hoặc euro.

Điện Kremlin cho rằng, phương Tây đang cố tình ép Nga vào thế “vỡ nợ giả” khi Moscow có đủ năng lực kinh tế nhưng lại không thể thanh toán nợ nước ngoài bằng ngoại tệ.

Trước đó, hôm 4.4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nước này đã chặn việc Nga sử dụng tài khoản ngoại tệ để thanh toán số nợ hơn 600 triệu USD cho các trái chủ.

Từ hôm 24.2, Mỹ đã đóng băng các tài khoản dự trữ ngoại tệ của Nga ở Mỹ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Mỹ vẫn cho phép Nga sử dụng các tài khoản này để trả nợ nước ngoài.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, động thái chặn Nga sử dụng tài khoản ngoại tệ hôm 4.4 nhằm ngăn nước này dùng USD cho mục đích khác ngoài trả nợ, ví dụ như hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Nga phải chọn giữa việc sử dụng số USD còn lại trong nước, tìm nguồn thu mới hoặc tuyên bố vỡ nợ”, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố.

Nga hiện không thể vay nợ quốc tế do các lệnh trừng phạt. Nếu bị tuyên bố vỡ nợ, Moscow sẽ không thể tiếp cận các thị trường quốc tế cho đến khi thanh toán đầy đủ cho các chủ nợ, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Nước thành viên NATO sẵn sàng dùng đồng rúp để mua khí đốt Nga

Quốc gia này tuyên bố sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp và Liên minh châu Âu (EU) không thể can thiệp vào quyết định trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN