NATO phản ứng trước thách thức ngày càng gia tăng từ Trung Quốc

Bắc Kinh đang tạo ra “một thách thức có hệ thống đối với an ninh”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Liên minh quân sự NATO sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa với các đối tác ở châu Á để đối phó “thách thức an ninh” từ Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh thể hiện lập trường trong vấn đề xung đột Ukraine, ông Stoltenberg nói ngày 5.4.

Tổng thư ký NATO tuyên bố liên minh sẽ tổ chức cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa các nước thành viên, cùng ngoại trưởng các nước Phần Lan, Thụy Điển, Georgia, cũng như các đối tác ở châu Á như Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông Stoltenberg nói rằng cuộc khủng hoảng an ninh hiện tại đã tạo ra "những tác động toàn cầu."

Các bộ trưởng sẽ đề ra phương hướng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như lần đầu đề cập đến phương án đối phó trước “sự gia tăng ảnh hưởng và chính sách cưỡng ép của Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu”.

“Chúng tôi nhận thấy Trung Quốc không muốn lên án hành động của Nga, thậm chí còn cùng với Nga đặt câu hỏi về quyền lựa chọn con đường riêng của các quốc gia”, ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg bày tỏ mong muốn NATO sẽ hợp tác sâu rộng với các đối tác châu Á trong các lĩnh vực “kiểm soát vũ khí, không gian mạng và công nghệ”.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng từ chối lên án hành động của Nga, cũng như không tán thành các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh.

Giới chức Mỹ từng cảnh báo Trung Quốc đối mặt hậu quả nếu giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất chấp Nga cảnh báo, quốc gia láng giềng vẫn bắt đầu lộ trình gia nhập NATO

Bày tỏ lo ngại về xung đột Nga – Ukraine, nước này tuyên bố sẽ bắt đầu lộ trình gia nhập NATO để tìm kiếm bảo đảm an ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN