Làm theo tin đồn về chữa trị Corona, nhiều người Trung Quốc gặp họa

Với mong muốn tự bảo vệ bản thân khỏi virus Corona chủng mới (COVID-19), nhiều người dân Trung Quốc làm theo các lời khuyên không có cơ sở khoa học được chia sẻ tràn lan trên mạng. Trong khi lợi ích chưa thấy thì họa đã ập tới.

Một số người dân Trung Quốc đội thùng nhựa, mặc áo mưa khi dịch Corona đang hoành hành

Một số người dân Trung Quốc đội thùng nhựa, mặc áo mưa khi dịch Corona đang hoành hành

Tờ SCMP hôm 15/2 đưa tin, không ít người Trung Quốc bị ảnh hưởng từ những tin đồn trên mạng xã hội rằng có nhiều cách chống lại được virus Corona và làm theo các phương pháp thiếu căn cứ khoa học này.

Một phụ nữ họ Zhang ở quận Thiên Thai, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đọc trên mạng rằng tỏi sống có thể giúp chống virus Corona nên đã mua về ăn. Tuy nhiên, người phụ nữ này "ngốn" nhiều tỏi sống đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Theo SCMP, Zhang đã ăn hết 1,5 kg tỏi sống trong khoảng 2 tuần. Người phụ nữ phải nhập viện khẩn cấp vì họng bị phá hủy tới mức không thể nói được.

Zhang cũng yêu cầu các bác sĩ chụp CT phổi dù không hề có triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, tờ Tiềm Giang buổi tối đưa tin.

Từ kết quả kiểm tra, bác sĩ kết luận Zhang không bị lây nhiễm virus Corona chủng mới nhưng lại bị "nóng trong do ăn quá nhiều tỏi sống".

Một trường hợp khác phải nhận hậu quả khi làm theo tin đồn trên mạng để chống dịch Corona là một phụ nữ ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đông nam Trung Quốc. Người này đã phun nhiều cồn vào quần áo để sát trùng và xuống bếp để kiểm tra món ăn đang nấu chỉ 2 phút sau khi phun. Kết quả là lửa bắt lên quần áo khiến người phụ nữ bị bỏng nặng ở mặt và tay, theo tờ Nhật báo Quảng Châu.

Một chuyên gia lây nhiễm cho biết đội chai nhựa không phải là cách ngăn virus Corona hiệu quả

Một chuyên gia lây nhiễm cho biết đội chai nhựa không phải là cách ngăn virus Corona hiệu quả

Ngoài 2 trường hợp đã nhắc tới, nhiều hình ảnh được chia sẻ cho thấy mọi người chui vào trong các túi nhựa lớn hoặc đội chai nhựa lên đầu. Tuy nhiên, Gao Xiaodong, một chuyên gia về lây nhiễm ở bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải, cho biết cách làm này không giúp phòng virus Corona hiệu quả bởi chai nhựa "không ngăn được virus như khẩu trang".

Cũng theo Xiaodong, một số người cho rằng virus Corona chủng mới có thể lây lan trong không khí nhưng chưa có bằng chứng xác thực cho giả thuyết này. Virus Corona vẫn được xác định chủ yếu lây lan qua việc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc bị dính các giọt nước bọt, dịch miệng của người nhiễm.

"Khi lo lắng bủa vây, người dân thử mọi cách khác nhau để tự bảo vệ bản thân. Mọi người nên nhớ rằng dù virus Corona chủng mới dễ lây lan hơn so với virus SARS và Mers nhưng ít gây tử vong hơn.

Các tin đồn trên mạng với mục đích thu hút sự chú ý của mọi người đã đưa ra những thông điệp thiếu cơ sở khoa học và chỉ càng khiến người dân thêm hoang mang", Xiaodong cho hay. Vị chuyên gia này nhấn mạnh thêm rằng, các biện pháp cơ bản như tránh nơi đông người, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi cần thiết là những biện pháp hiệu quả và có căn cứ khoa học hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Tín hiệu tích cực từ số ca tử vong và lây nhiễm mới do dịch Corona ở Hồ Bắc

Tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, số ca tử vong mới do virus Corona chủng mới (COVID-19) gây ra không tăng so với ngày trước đó,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN