Kim Jong-un chưa phá huỷ bãi thử tên lửa như cam kết?

Triều Tiên được cho là chưa tháo dỡ nơi thử nghiệm động cơ tên lửa như cam kết với ông Trump.

Kim Jong-un chưa phá huỷ bãi thử tên lửa như cam kết? - 1

Những cam kết mà ông Kim đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh với ông Trump liệu có được thực hiện (Nguồn Express)

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Singapore ngày 12/6, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước. Sau cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, Bình Nhưỡng đang “phá huỷ điểm thử động cơ tên lửa”.

Tuy nhiên, theo hình ảnh vệ tinh mà tờ Express có được thì bãi thử Sohae, nơi thử động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng dành cho tên lửa đạn đạo và vệ tinh, vẫn còn nguyên.

Mặc dù Sohae không phải là bãi thử duy nhất của Bình Nhưỡng, nhưng nó được coi là điểm thử quan trọng nhất.

Nhiều chuyên gia cho rằng chính nơi này đã từng được sử dụng để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mà Bình Nhưỡng tuyên bố có thể bắn tới Mỹ.

Kim Jong-un chưa phá huỷ bãi thử tên lửa như cam kết? - 2

Ảnh vệ tinh của bãi thử tên lửa Sohae (Nguồn Express)

Ngoài ra, các chuyên gia về Triều Tiên còn nói thêm rằng, với quy mô lớn như bãi thử Sohae thì việc phá huỷ địa điểm này sẽ là bước tiến quan trọng cho Bình Nhưỡng.

Trước đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ “sớm” dỡ bỏ một bãi thử động cơ tên lửa, tuy nhiên ông lại không đưa ra thời gian cụ thể cho việc phá huỷ này.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Trump đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh tại Singapore là một thành công vang dội, song nhiều người chỉ trích ông vẫn hoài nghi về một kết quả thực sự sau những cam kết không rõ ràng của ông Kim Jong-un.

Mỹ đưa 100 quan tài tới biên giới Triều Tiên

Quân đội Mỹ chuyển 100 quan tài gỗ tới khu vực an ninh chung tại biên giới giữa hai miền Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang - Express (Báo giao thông)
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN