Iraq phản đối Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự vượt biên giới: Ankara lên tiếng

Thổ Nhĩ kỳ không có ý định xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và chiến dịch quân sự chỉ nhằm đảm bảo an ninh biên giới của nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlut Cavusoglu ngày 19.4 nói

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Hôm 19.4, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố phát động chiến dịch quân sự xuyên biên giới ở phía bắc Iraq, nhằm truy quét các lực lượng vũ trang thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK). 

Ankara cho rằng, PKK đang tập hợp lực lượng để tổ chức tấn công quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ nước này.

Ngay trong sáng ngày 18.4, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ dội bom và tên lửa dữ dội ở Iraq. Ước tính khoảng 654 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt biên giới nhằm truy quét và tiêu diệt các tay súng người Kurd trong những giờ giao tranh đầu tiên.

Văn phòng Tổng thống Iraq sau đó chỉ trích chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ kỳ, nói rằng hoạt động này đe dọa an ninh quốc gia Iraq.

“Sự lặp lại của chiến dịch quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bên trong lãnh thổ Iraq ở vùng Kurdistan, không có sự phối hợp của chính phủ Iraq là điều không thể chấp nhận”, văn phòng Tổng thống Iraq ra thông cáo cho biết.

Phản ứng trước tuyên bố của nước láng giềng, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu nói: “Tại sao phía Iraq không lo ngại những kẻ khủng bố PKK trong lãnh thổ? Chúng tôi không xâm phạm chủ quyền Iraq, không có ý định đó. Chúng tôi muốn đảm bảo an ninh biên giới và an toàn cho người dân”.

Cộng đồng người Kurd sinh sống ở khu tự trị Kurdistan, miền bắc Iraq, ước tính vào khoảng 5,6 – 8,5 triệu người.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh rằng Ankara sẽ chiến đấu chống lực lượng PKK "cho đến khi chủ nghĩa khủng bố không còn là mối đe dọa”.

Tính đến ngày 19.4, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt 26 tay súng người Kurd ở Iraq. Chiến dịch quân sự hiện vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Ahmed Aboul Gheit lên án hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd ở Iraq. Ông Gheit nói hành động quân sự đơn phương này sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Ông Erdogan tuyên bố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 6.000 thành viên PKK ở nước này và 6.900 thành viên khác ở các nước láng giềng kể từ tháng 7.2015. Số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh là hơn 1.200.

Nguồn: [Link nguồn]

Mối lo ngại đằng sau việc Mỹ không thể kiểm soát vũ khí chuyển cho Ukraine

Mỹ và các đồng minh đã chuyển giao một lượng lớn vũ khí cho Ukraine, nhưng không có nhiều cách để giám sát xem các loại vũ khí này có được sử dụng đúng mục đích hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN