Iran chuyển 'sáng kiến hòa bình’ về Ukraine của châu Âu cho Nga

Nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết họ đã nhận được đề xuất từ ​​một nhà lãnh đạo châu Âu, nhưng từ chối nêu tên quan chức này.

Iran đã chuyển cho Nga cái gọi là “sáng kiến ​​hòa bình” để chấm dứt chiến tranh Ukraine, do một nhà lãnh đạo châu Âu đề xuất.

Đứng cạnh người đồng cấp Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp báo ở thủ đô Moscow hôm 31-8, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian xác nhận ông đã chuyển đề xuất của châu Âu mà ông cho là đã được trao cho Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp báo ở Moscow ngày 31-8. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp báo ở Moscow ngày 31-8. Ảnh: REUTERS

“Có những ý tưởng giúp thiết lập hòa bình và ngăn chặn giao tranh ở Ukraine, và tôi đã chia sẻ những ý tưởng này với ông Lavrov” – đài Al Jazeera dẫn lời ông Amirabdollahian nói.

Ngoại trưởng Iran không nêu tên nhà lãnh đạo châu Âu đứng sau sáng kiến ​​hoặc tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào nhưng cho biết đề xuất bao gồm các điểm về nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và các tù nhân chiến tranh.

Các cuộc pháo kích gần đây xung quanh nhà máy nằm ở miền đông nam Ukraine này đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra và khiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế triển khai các chuyên gia đến thị sát địa điểm này.

Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về các cuộc đọ súng, cáo buộc nhau gây rủi ro cho sự an toàn của công dân.

Trang tin bán chính thức ISNA của Iran đã đưa tin trước đó trong ngày 31-8 rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nhà lãnh đạo đã chuyển thông điệp tới Tehran, nhưng không có quan chức nào bình luận về vấn đề này.

Phó Tổng thống Iran – ông Mohammad Jamshidi hôm 31-8 đăng bài tweet nói rằng ông Amirabdollahian có “một sáng kiến ​​hòa bình và một thông điệp quan trọng” từ "một nhà lãnh đạo hàng đầu của Tây Âu”.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2, Iran đã nhiều lần chuyển các thông điệp giữa Moscow và Kiev, nhưng đây là trường hợp công khai đầu tiên về việc Tehran chuyển thông điệp từ châu Âu.

Nước Cộng hòa Hồi giáo đã nhiều lần tuyên bố rằng giao tranh phải chấm dứt thông qua biện pháp đối thoại và từ chối lên án Moscow. Tehran nói rằng sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là gốc rễ của vấn đề.

Trong khi đó, khi các lệnh trừng phạt của phương Tây gia tăng đối với Nga, Moscow ngày càng xích lại gần Iran bằng cách mở rộng thương mại, một vấn đề đã được ông Amirabdollahian và Lavrov nhấn mạnh hôm 31-8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Tehran vào tháng 7, gặp người đồng cấp Raisi và Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người nói với nhà lãnh đạo Nga rằng NATO cuối cùng sẽ bắt đầu cuộc chiến Ukraine nếu ông Putin “không chủ động”.

Trong khi đó, Mỹ từ nhiều tháng nay tuyên bố rằng Moscow quan tâm đến việc mua các máy bay không người lái (UAV) của Iran với số lượng hàng trăm chiếc để sử dụng ở Ukraine, điều mà Tehran bác bỏ.

Tuy nhiên, hai quốc gia đã tham gia vào một giải đấu UAV quân sự do Iran tổ chức tại thành phố trung tâm Kashan vào đầu tháng này.

Và trong khi Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy hàng không vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết Iran đang xuất khẩu UAV, quan chức này không nêu tên các quốc gia mua thiết bị quân sự này của Iran.

Đầu tuần này, các phương tiện truyền thông Mỹ trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Nga đã nhận lô hàng máy bay không người lái đầu tiên của Iran nhưng đang gặp vấn đề kỹ thuật với chúng.

Iran và Nga chưa đưa ra phản ứng với cáo buộc mới nhất của Mỹ, theo Al Jazeera.

Ông Amirabdollahian và ông Lavrov cũng đã thảo luận về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc trên thế giới vào ngày 31-8.

Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran tiếp tục xem xét các tuyên bố mới nhất của Mỹ về một văn bản “cuối cùng” của châu Âu được đề xuất vào đầu tháng này, và vẫn muốn đảm bảo rằng Iran sẽ được hưởng các lợi ích kinh tế đã hứa theo thỏa thuận.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga lên tiếng về nghi vấn Iran cung cấp UAV chiến đấu để sử dụng ở Ukraine

Điện Kremlin đã phản hồi thông tin do báo Mỹ Washington Post trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ giấu tên, về việc Nga đã nhận một số máy bay không người lái vũ trang (UAV)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRÙNG QUANG ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN