Hong Kong có lãnh đạo mới

Cựu lãnh đạo cơ quan an ninh Hong Kong John Lee (Lý Gia Siêu) đã đắc cử vị trí trưởng đặc khu, thay thế bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga).

Ông Lý Gia Siêu trong ngày đắc cử trưởng khu đặc chính Hong Kong (ảnh: Reuters)

Ông Lý Gia Siêu trong ngày đắc cử trưởng khu đặc chính Hong Kong (ảnh: Reuters)

Hôm 8.5, Ủy ban bầu cử Hong Kong gồm 1.461 người đã tổ chức bỏ phiếu kín.

Theo đó, ông Lý Gia Siêu nhận được 1.416 phiếu ủng hộ (99,4%) – mức ủng hộ cao nhất trong lịch sử bầu cử lãnh đạo Hong Kong – để trở thành trưởng đặc khu. Chỉ có 8 phiếu phản đối ông Lý giữ vị trí này và số còn lại từ chối bỏ phiếu.

Ngay sau khi biết tin chiến thắng, ông Lý cùng vợ xuất hiện trước những người ủng hộ và cam kết sẽ tận tâm phục vụ để phát triển Hong Kong trên cương vị mới

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì pháp quyền, vốn là trụ cột quản trị và giải quyết các thách thức trong tương lai với sự tự tin tuyệt đối. Chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích đất nước”, ông Lý phát biểu.

“Tôi mong muốn tất cả mọi người cùng nhau viết một chương mới của Hong Kong, xây dựng một đặc khu cởi mở, sôi động, một Hong Kong đầy cơ hội và hòa hợp”, ông Lý nói.

Trong bài phát biểu, ông Lý Gia Siêu cũng nhấn mạnh mình sẽ “bảo vệ Hong Kong khỏi các mối đe dọa từ bên trong cũng như bên ngoài”.

An ninh được thắt chặt xung quanh địa điểm Ủy ban bầu cử Hong Kong tổ chức bỏ phiếu với hơn 7.000 cảnh sát được huy động.

Lý Gia Siêu, 64 tuổi, là ứng cử viên duy nhất trong cuộc tranh cử vị trí trưởng đặc khu Hong Kong được Bắc Kinh bày tỏ tín nhiệm và hậu thuẫn, theo SCMP. Không giống 4 đời trưởng đặc khu trước đây xuất thân từ doanh nhân hoặc quan chức trong chính quyền dân sự, ông Lý hoạt động trong ngành an ninh Hong Kong suốt 35 năm.

Ông Lý dự kiến nhậm chức vào ngày 1.7 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc.

Theo một cuộc khảo sát hồi tháng 3 của Viện Nghiên cứu Dư luận ở Hong Kong, khoảng 24% người dân Hong Kong đặt niềm tin vào ông Lý, cao gấp đôi tỷ lệ tín nhiệm dành cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Bà Lâm đã chúc mừng ông Lý và nói rằng mình sẽ trình kết quả bầu cử lên Bắc Kinh.

“Chúng tôi cam kết thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực liền mạch và thống nhất. Chúng tôi sẽ làm tất cả để hỗ trợ chính quyền mới đảm nhận công việc”, bà Lâm cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Khối quân sự hơn 1 triệu quân do Nga lãnh đạo mạnh ra sao?

Thành lập từ năm 1992, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu hiện được xem là khối quân sự duy nhất thế giới có thể trở thành đối trọng với NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN