Mỹ tiết lộ thời điểm "bước ngoặt" trong viện trợ vũ khí cho Ukraine

Việc Tổng thống Mỹ Biden chính thức ký ban hành luật “Cho vay – Cho thuê Phòng vệ Dân chủ Ukraine” sẽ tạo điều kiện cho Washington gửi vũ khí tới Kiev một các “siêu tốc” mà không bị giới hạn.

Binh sĩ Ukraine tháo dỡ vũ khí do Mỹ viện trợ (ảnh: AP)

Binh sĩ Ukraine tháo dỡ vũ khí do Mỹ viện trợ (ảnh: AP)

Hôm 6.5, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Mỹ Biden sẽ ký ban hành đạo luật “Cho vay – Cho thuê Phòng vệ Dân chủ Ukraine” vào ngày 9.5.

Theo RT, Mỹ đang muốn biến đạo luật “Cho vay – Cho thuê” thành biểu tượng trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

“Tổng thống Biden sẽ ký đạo luật “Cho vay – Cho thuê Phòng vệ Dân chủ Ukraine vào ngày 9.5”, bà Jen Psaki tiết lộ với báo giới khi đang trên chiếc Không lực Một.

Hôm 28.4, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật “Cho vay - Cho thuê” với 417 phiếu thuận và 10 phiếu chống. 3 tuần trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này. Sau khi dự luật được gửi tới Nhà Trắng, nó cần Tổng thống Mỹ Biden ký thành thành luật trước khi ban hành.

Dự luật này sẽ hồi sinh chương trình viện trợ Lend-Lease (Cho vay - Cho thuê) của Mỹ vào Thế chiến II. Theo đó, Mỹ sẽ cho các nước đồng minh vay hoặc thuê vũ khí bằng thủ tục nhanh nhất. Chương trình Lend-Lease quy định, vũ khí phải được sử dụng cho đến khi chiến tranh kết thúc hoặc bị tiêu hủy.

Trên thực tế, sau Thế chiến II, chỉ có một số ít tàu chiến thuộc chương trình Lend-Lease được hoàn trả, hầu hết vũ khí Mỹ bị phá hủy trong chiến tranh.

Trong khuôn khổ chương trình Lend-Lease, Mỹ đã viện trợ cho phe đồng minh số thiết bị và vũ khí trị giá 50,1 tỷ USD (tương đương hơn 575 tỷ USD tính theo thời giá hiện tại).

Theo một số chuyên gia, Lend-Lease là một trong những bước ngoặt giúp thay đổi cục diện Thế chiến II và Mỹ đang muốn tái hiện điều này trong cuộc xung đột giữa Ukraine – Nga. 

RT cho hay, hơn 1 tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã thực hiện các bước đầu tiên để “hồi sinh” chương trình Lend-Lease. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và NATO viện trợ vũ khí sẽ không giúp ích gì cho Ukraine. Nga tuyên bố sẽ coi những lô vũ khí phương Tây gửi tới Ukraine là “mục tiêu hợp pháp”.

Hôm 6.5, Ngoại trưởng Mỹ Blinken tiết lộ, tính từ ngày 24.2, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine số vũ khí trị giá 3,8 tỷ USD.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Biden thúc giục Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua khoản viện trợ 33 tỷ USD cho Ukraine vì ngân sách viện trợ an ninh của Nhà Trắng đã sắp cạn kiệt.

Nguồn: [Link nguồn]

4 nhân vật quyền lực có thể định hình xung đột Nga – Ukraine

Hơn 2 tháng xung đột Nga – Ukraine, tình hình ngày càng trở nên phức tạp khi chiến sự ở Donbass diễn ra căng thẳng và 2 bên dường như đã “quay lưng” với các cuộc đàm phán....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN