Xung đột ngày thứ 72: Nga mở loạt không kích dữ dội, Ukraine thiệt hại nặng

4 tên lửa hành trình Nga đã bắn vào thành phố Odessa, quân đội Ukraine thông báo.

Xung đột Nga – Ukraine kéo dài sang ngày thứ 72 với nhiều diễn biến căng thẳng (ảnh: CNN)

Xung đột Nga – Ukraine kéo dài sang ngày thứ 72 với nhiều diễn biến căng thẳng (ảnh: CNN)

Hôm 7.5, lãnh đạo quân sự Ukraine ở thành phố cảng Odessa cho hay, quân đội Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình vào khu vực này, gây thiệt hại nặng nề.

“Quân đội Nga không chỉ phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng mà còn khiến dân thường lo lắng”, Bộ Chỉ huy Tác chiến Ukraine ở miền nam thông báo và lưu ý không có dân thường thương vong sau vụ việc.

Để đáp trả, Bộ Chỉ huy Tác chiến Ukraine cho biết, họ đã điều một máy bay không người lái tấn công tàu tuần tra Nga ở Biển Đen.

Ở Lugansk, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, sau nhiều tuần liên tiếp hứng chịu các cuộc không kích, pháo kích của Nga, họ đã tập hợp lại và xây dựng một phòng tuyến vững chắc hơn.

“Quân đội Nga đang cố gắng đột phá phòng tuyến ở Popasna. Họ tiến từ hướng Severodonetsk và Voievodivka. Đây đều là những nơi quân đội Nga tập trung đông nhất với lượng lớn vũ khí”, Serhiy Hayday – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – nói trên sóng truyền hình.

“Các cuộc không kích diễn ra liên tục. Tình hình có thể nói là khủng khiếp nhưng các chàng trai của chúng tôi vẫn vững vàng. Chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ. Chúng tôi đang chờ tiếp viện”, ông Serhiy Hayday nói.

“Có lực lượng của Chechnya và Cộng hòa Lugansk tự xưng ở đây, nhưng họ tham chiến chủ yếu là để quay video đăng lên mạng xã hội”, ông Serhiy Hayday nói và lưu ý quân đội Nga mới là lực lượng chiến đấu chủ lực ở Lugansk.

Lực lượng Ukraine phá sập một cây cầu để chặn đà tiến của Nga (ảnh: CNN)

Lực lượng Ukraine phá sập một cây cầu để chặn đà tiến của Nga (ảnh: CNN)

Ông Serhiy Hayday cho biết, những đợt pháo kích liên tiếp của Nga ở Lugansk đã gây thiệt hại nặng ở các vùng Hirske, Popasna và Severodonetsk.

Trong thông báo mới hôm 7.5, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng, quân đội Nga ở miền đông bắc nước này đang cho nổ tung một số cây cầu nhằm ngăn cản lực lượng Ukraine phản công.

“Ở Kharkiv, quân đội Nga đã đánh sập 3 cây cầu để ngăn đà phản công của lực lượng Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Tuyên bố trên dường như có phần trái ngược với diễn biến chiến sự thực tế, theo CNN. Từ hôm 24.2, lực lượng Ukraine đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng giao thông như cầu, đường, đập nước nhằm ngăn cản bước tiến của quân đội Nga.

Cùng ngày 7.5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã mở nhiều cuộc không kích ở Kharkiv và phá hủy một lô thiết bị quân sự lớn Mỹ viện trợ cho Ukraine.

“Sau các cuộc không kích, khoảng 280 binh sĩ và 48 hệ thống vũ khí của Ukraine bị tiêu diệt”, Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – phát biểu.

Ông Konashenkov cho hay, ở Odesa, 18 cơ sở quân sự và 3 kho đạn lớn của Ukraine cũng bị phá hủy. Người phát ngôn Bộ Quốc Nga nhấn mạnh, trong đêm 6.5, quân đội Nga đã pháo kích và nã tên lửa một cách dữ dội vào 240 mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine.

“44 sở chỉ huy, 196 căn cứ quân sự là nơi tập trung nhiều binh sĩ và vũ khí của Ukraine đã bị tiêu diệt”, ông Konashenkov nói.

Ở Izium, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, 13 máy bay không người lái và 3 hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine đã bị phá hủy.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nêu tên một nước NATO có thể là ”mối đe dọa” đối với Ukraine

Điện Kremlin cho rằng, thái độ của Ba Lan đang trở nên “ngày càng thù địch” và quốc gia thành viên NATO này có thể là mối đe dọa đối với “toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN