Hoàng tử Ả Rập Saudi gửi thông điệp cảnh báo phương Tây

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Hoàng tử Ả Rập Saudi Al-Shaalan gần đây đã đưa ra lời cảnh báo phương Tây, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập đến "hậu quả" vì chủ trương cắt giảm sản lượng dầu của đồng minh.

"Gửi tới phương Tây, bất cứ ai thách thức sự tồn vong của vương quốc, hãy nhớ rằng chúng tôi là những người theo jihad và tử vì đạo", hoàng tử Arab Al-Shaalan ngày 17/10 tuyên bố. "Đây là thông điệp tôi gửi cho bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể đe dọa chúng tôi".  

Trong video, hoàng tử đưa ra lời cảnh báo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Theo nhà hoạt động Ả Rập Saudi Abdullah Alaoudh, hoàng tử Saud Al-Shaalan là một thủ lĩnh bộ lạc, cháu của cố quốc vương Abdulaziz - người sáng lập vương quốc.

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, người đang nắm quyền lãnh đạo vương quốc thay vua cha, cũng là cháu của cố quốc vương Abdulaziz.

Hoàng tử Al-Shaalan cảnh báo phương Tây.

Hoàng tử Al-Shaalan cảnh báo phương Tây.

Nguồn tin giấu tên từ Ả Rập Saudi nói trên Fox News rằng, tuyên bố của hoàng tử Al-Shaalan không đại diện cho quan điểm của vương quốc. 

Nguồn tin cho biết chính phủ Ả Rập Saudi có thể đưa ra tuyên bố bác bỏ phát ngôn của hoàng tử Al-Shaalan.

Quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi hiện đang căng thẳng sau khi Mỹ cố gắng thuyết phục đồng minh hoãn cắt giảm sản lượng dầu mỏ nhưng bất thành. Một số nghị sĩ Mỹ muốn trừng phạt nặng Ả Rập Saudi còn ông Biden đã đưa ra lời cảnh báo hậu quả.

Theo một nhà phân tích Ả Rập Saudi, quốc gia Trung Đông sẵn sàng kháng lại các lệnh trừng phạt nếu Mỹ áp đặt. Ả Rập Saudi luôn khẳng định rằng quyết định của nước này dẫn đến việc nhóm OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu mỏ là hoàn toàn dựa trên khía cạnh kinh tế.

Ông Biden tuần trước đưa ra cảnh báo "hậu quả" với Ả Rập Saudi.

Ông Biden tuần trước đưa ra cảnh báo "hậu quả" với Ả Rập Saudi.

Nhưng người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby gần đây nói: "Washington đã trình bày với Riyadh một bản phân tích, trong đó nêu rõ rằng không có cơ sở thị trường nào để cắt giảm sản lượng".

Theo ông Kirby, Ả Rập Saudi vẫn có thể chờ đến phiên họp tiếp theo của OPEC để đưa ra quyết định và xem giá dầu sẽ diễn biến ra sao khi đó.

"Một số nước thành viên OPEC khác nói với chúng tôi rằng họ bị buộc phải ủng hộ quyết sách từ Ả Rập Saudi", ông Kirby nói, theo Daily Mail.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ dọa trừng phạt nặng đồng minh, Ả Rập Saudi sẵn sàng quay lưng?

Các nhà phân tích nhận định, Ả Rập Saudi nhiều khả năng sẽ phản kháng mạnh với bất cứ lệnh trừng phạt nào của Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã đưa ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN