Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Nhà khảo cổ hàng đầu Ai Cập Zahi Hawass mới đây đã tiết lộ thêm rằng sắp có kết luận chính thức về cái chết của Pharaoh Tutankhamun, có thể do tai nạn liên quan đến xe ngựa chiến.

Xác ướp Pharaoh Tutankhamun được tìm thấy vào những năm 1920.

Xác ướp Pharaoh Tutankhamun được tìm thấy vào những năm 1920.

Theo Daily Star, nguyên nhân gây ra cái chết trẻ của hoàng đế Ai Cập Tutankhamun là chủ đề gây tranh cãi của các nhà sử học trong hàng thập kỷ.

Mảnh xương được tìm thấy trong hộp sọ dấy lên nghi ngờ rằng Pharaoh Tutankhamun bị ám sát. Vết rạn xương chân lại khiến các học giả nghĩ đến một vụ tai nạn khiến hoàng đế trẻ tuổi nhất Ai Cập sớm qua đời.

Zahi Hawass, 72 tuổi, nhà khảo cổ Ai Cập hàng đầu, nói sắp có kết luận chính thức về cái chết của Pharaoh Tutankhamun. Hawass và nhóm chuyên gia Ai Cập nghiêng về giả thuyết Tutankhamun tử vong do ngã từ xe ngựa chiến (chariot).

Vết rạn xương chân gây nhiễm trùng nặng trong khi y học thời điểm đó chưa thể ngăn nhiễm trùng. Chariot là mẫu xe kéo bằng 2 hoặc 4 con ngựa, chuyên sử dụng chở quân, cung thủ hoặc dùng để đi săn.

“Tutankhamun sống ở Memphis, trong cung điện nguy nga. Pharaoh có sở thích săn bắn động vật hoang dã trong thung lũng linh dương, nằm giữa thung lũng Nhân sư và Saqqara”, Hawass nói.

Xe ngựa chiến được sử dụng rộng rãi ở Ai Cập thời cổ đại.

Xe ngựa chiến được sử dụng rộng rãi ở Ai Cập thời cổ đại.

Trong một lần đi săn như vậy, Tutankhamun có thể đã bị thương nặng. Cơ thể Pharaoh Tutankhamun khá dị thường, là kết quả của cuộc hôn nhân giữa người cha Akenathum và em gái.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra xem giả thuyết này đúng hay sai. Nếu có dấu vết nhiễm trùng thì Pharaoh Tutankhamun thực sự đã chết vì cú ngã từ xe ngựa chiến”, Hawass nói, khẳng định hoàng đế trẻ tuổi không bị ám sát.

Nhiễm trùng khiến hệ miễn dịch của hoàng đế trẻ suy yếu nghiêm trọng, từ đó mắc nhiều căn bệnh khác nhau trước khi qua đời, bao gồm cả bệnh sốt rét.

“Năm tới là sẽ thời điểm chúng tôi có tuyên bố quan trọng, hé lộ thêm nhiều bí mật về hoàng đế trẻ tuổi”, Hawass nói trên Daily Star.

Nguồn: [Link nguồn]

Ai Cập mở quan tài chứa xác ướp 3.400 năm tuổi và nỗi lo về “lời nguyền Pharaoh”

Xác ướp Ai Cập 3.400 năm tuổi sống ở thời Vương triều thứ 19 lần đầu tiên được mở để tìm hiểu thêm những bí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN