Hình ảnh mới nhất từ lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên

Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh lúc nửa đêm để kỉ niệm 73 năm ngày Quốc khánh. Chủ tịch Kim Jong-un có mặt tại sự kiện nhưng không phát biểu, cũng không có vũ khí chiến lược mới nào được ra mắt.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết lễ duyệt binh đã diễn ra tại quảng trường Kim Il-sung (thủ đô Bình Nhưỡng) nhân kỉ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 9/9. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết lễ duyệt binh đã diễn ra tại quảng trường Kim Il-sung (thủ đô Bình Nhưỡng) nhân kỉ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 9/9. Ảnh: Yonhap

“Khi tiếng nhạc chào mừng vang lên lúc nửa đêm, ông Kim Jong-un xuất hiện trên bục”, KCNA viết. Ảnh: Yonhap

“Khi tiếng nhạc chào mừng vang lên lúc nửa đêm, ông Kim Jong-un xuất hiện trên bục”, KCNA viết. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong-un không phát biểu tại sự kiện, thay vào đó là Ri Il-hwan, một quan chức đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong-un không phát biểu tại sự kiện, thay vào đó là Ri Il-hwan, một quan chức đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Ảnh: NK News

Ảnh: NK News

Ảnh: NK News

Ảnh: NK News

Ảnh: NK News

Ảnh: NK News

Theo KCNA, cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi Lực lượng Cận vệ Đỏ Công nhân-Nông dân (WPRG). Ảnh: Yonhap

Theo KCNA, cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi Lực lượng Cận vệ Đỏ Công nhân-Nông dân (WPRG). Ảnh: Yonhap

WPRG là lực lượng phòng thủ dân sự ở Triều Tiên bao gồm khoảng 5,7 triệu công nhân và nông dân, chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước. Ảnh: Yonhap

WPRG là lực lượng phòng thủ dân sự ở Triều Tiên bao gồm khoảng 5,7 triệu công nhân và nông dân, chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước. Ảnh: Yonhap

Cuộc duyệt binh được Hàn Quốc và các nước khác theo dõi chặt chẽ. Một nguồn tin Hàn Quốc trước đó cho biết cuộc duyệt binh dường như có quy mô nhỏ hơn so với sự kiện tương tự hồi tháng Một năm nay và tháng 10 năm ngoái. Ảnh: Yonhap

Cuộc duyệt binh được Hàn Quốc và các nước khác theo dõi chặt chẽ. Một nguồn tin Hàn Quốc trước đó cho biết cuộc duyệt binh dường như có quy mô nhỏ hơn so với sự kiện tương tự hồi tháng Một năm nay và tháng 10 năm ngoái. Ảnh: Yonhap

“Sự kiện dường như kéo dài khoảng một giờ, với ít binh sĩ và thiết bị hơn so với các cuộc duyệt binh trước đó. Tôi nghĩ đây chủ yếu là cuộc duyệt binh dành cho các khán giả trong nước”, nguồn tin từ Seoul nhận định. Ảnh: NK News

“Sự kiện dường như kéo dài khoảng một giờ, với ít binh sĩ và thiết bị hơn so với các cuộc duyệt binh trước đó. Tôi nghĩ đây chủ yếu là cuộc duyệt binh dành cho các khán giả trong nước”, nguồn tin từ Seoul nhận định. Ảnh: NK News

Ảnh: NK News

Ảnh: NK News

Tờ Rodong Sinmun đã đăng tải bức ảnh chụp những người mặc bộ quần áo bảo hộ màu cam, đeo mặt nạ phòng độc, thể hiện nỗ lực của Triều Tiên trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa chính thức ghi nhận bất cứ ca bệnh nào. Ảnh: Yonhap

Tờ Rodong Sinmun đã đăng tải bức ảnh chụp những người mặc bộ quần áo bảo hộ màu cam, đeo mặt nạ phòng độc, thể hiện nỗ lực của Triều Tiên trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa chính thức ghi nhận bất cứ ca bệnh nào. Ảnh: Yonhap

Ảnh: NK News

Ảnh: NK News

Lần cuối cùng Triều Tiên tổ chức duyệt binh là vào tháng 1/2020 sau Đại hội đảng. Tháng 10 năm ngoái, nước này cũng đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn vào ban đêm, trưng bày các loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên tự chế tạo máy PCR để phát hiện COVID-19

Triều Tiên đã tự sản xuất được thiết bị xét nghiệm PCR để phát hiện COVID-19 trong khi cả nước đang gia tăng nỗ lực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN