Hành trình Tần Thuỷ Hoàng đi tìm thuốc trường sinh hão huyền

Nhắc đến Tần Thủy Hoàng, chúng ta thường nghĩ đến ông là một vị hoàng đế độc ác, tàn bạo. Tần Thủy Hoàng chính là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, là người cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành, ông còn nổi tiếng với những chính sách cai trị hà khắc, tàn bạo.

Tuy nhiên, còn rất nhiều điều bí ẩn về Tần Thủy Hoàng mà đến ngày nay hậu thế vẫn đang tìm lời giải đáp. Đặc biệt là về hành trình đi tìm thuốc trường sinh của ông.

Theo các tài liệu chính sử và dã sử ghi chép lại, Tần Thủy Hoàng thời còn tại vị luôn tìm phương pháp "trường sinh bất lão".

Tần Thủy Hoàng.

Tần Thủy Hoàng.

Trong những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh với việc có được sự bất tử. Tần Thủy Hoàng có 2 hướng theo đuổi việc này.

Thứ nhất là tìm thuốc và thứ hai là tìm tiên để xin thuốc.

Về phương án thứ nhất, đó là xin thuốc, sau khi thống nhất sáu nước chư hầu, ông đã bắt đầu tìm "thần dược". Tần Thủy Hoàng cho tìm tất cả những phương sĩ (hay còn gọi là pháp sư) từ các nước chư hầu cũ đến, thành lập một nhóm để giao phụ trách việc này.

Trong đó, có rất nhiều pháp sư nổi tiếng như là Từ Phúc là người nước Tề, pháp sư Lư Sinh là người nước Yên... và hơn 460 pháp sư khác.

Với sự đầu tư và kỳ vọng rất lớn vào nhóm người này nhưng Tần Thủy Hoàng đã không thu lại được những gì ông muốn. Vì vậy, những người này sau đó đã bị Tần Thủy Hoàng giết.

Về phương án 2, Sử ký của Tư Mã Thiên trong Tần Thủy Hoàng bản kỷ cũng nhắc chuyện hai phương sĩ là Từ Phúc và Lư Sinh.

Từ Phúc thì nói với vua ở ngoài biển có ba hòn đảo là Bồng Lai, Phương Trượng và Dinh Châu có tiên ở đấy.

Vua cho Phúc đem mấy nghìn người nam nữ trẻ tuổi đi đón tiên về. Từ Phúc cùng họ đi không về nữa. Truyền thuyết Nhật Bản cũng có tích nói Từ Phúc đến Nhật rồi ở hẳn đấy. 

Cũng có một số trong đám phương sĩ Từ Phúc ra ngoài biển tìm thuốc thần mấy năm không được, tốn kém rất nhiều.

Chúng sợ bị trừng trị bèn lừa dối nói rằng thuốc của Bồng Lai có thể lấy được, nhưng bị con cá giao lớn làm khổ cho nên không đến được, xin nhà vua cấp cho người thiện xạ cùng đi, lấy cái nỏ bắn nhiều phát một lúc để bắn.

Vậy mà Thủy Hoàng khôn ngoan cũng bị lừa do ham muốn trường sinh che mắt.

Lư Sinh cũng nhận lệnh đi tìm thuốc sau 3 năm, tuy nhiên cũng không thành.

Tần Thủy Hoàng phái một nhóm pháp sư tìm kiếm thần dược - Nguồn: Sohu.

Tần Thủy Hoàng phái một nhóm pháp sư tìm kiếm thần dược - Nguồn: Sohu.

Theo Chemistry World, Tần Thủy Hoàng được cho là đã dùng chu sa (sulfua thủy ngân) với hy vọng sẽ kéo dài tuổi thọ.

Ngày nay, ai cũng biết thủy ngân là chất độc hại, nhưng người Trung Quốc cách đây 2 ngàn năm lại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó, thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch.

Do đó, các nhà giả kim thuật Trung Quốc cổ đại đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh.

Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử.

Không biết Tần Thủy Hoàng dùng thuốc hiệu quả ra sao nhưng sức khỏe sa sút rồi băng khi chưa được 50 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Pho tượng đất nung có tư thế kỳ lạ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Có một bức tượng đất nung với tư thế rất kỳ lạ đã được tìm thấy trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thu hút sự quan tâm rộng rãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện cung đình Trung Hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN